Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội cụ thể hóa phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả.

Phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trong huy động nguồn lực chung tay xây dựng nông thôn mới.

W-z6686403866210_7f5de2bc4115ad63a4aa9e5671b755a7.jpg
Công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm trong xây dựng nông thôn mới.

Một trong những công trình tiêu biểu là Nhà sinh hoạt cộng đồng cụm 9, thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh. Công trình được khởi xướng từ nhu cầu chính đáng của người dân mong muốn có địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao khang trang, sạch đẹp.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn Vĩnh Ninh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp hơn 421 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

Sau thời gian thi công khẩn trương, công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) và chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Đây không chỉ là công trình dân sinh mà còn là “ngôi nhà chung” của cộng đồng, nơi gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử quê hương Đại Thanh.

Tại xã Vân Đình, thôn Giang Soi với hơn 200 hộ dân luôn được đánh giá là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đạt khoảng 80 triệu đồng/người/năm. Nhờ dân vận khéo, thôn Giang Soi đã phát huy tốt sức mạnh đoàn kết, tạo đồng thuận trong nhân dân để triển khai nhiều công trình ý nghĩa.

Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Vân Đình lần thứ nhất và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, thôn Giang Soi phát động xây dựng “Tuyến đường chiếu sáng văn minh”. Chỉ sau thời gian ngắn, phong trào nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, huy động được hơn 553 triệu đồng. Công trình gồm 26 cột, 33 bóng đèn năng lượng mặt trời lắp đặt dọc các trục đường chính, khu vực đình, chùa, nhà thờ với tổng kinh phí hơn 554 triệu đồng.

Công trình hoàn thành đã giúp 100% tuyến chính được chiếu sáng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đồng thời làm đẹp cảnh quan, góp phần xây dựng thôn xóm xanh – sạch – sáng – văn minh. Việc sử dụng năng lượng mặt trời cũng thể hiện ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới mô hình nông thôn hiện đại, tiết kiệm và thân thiện.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, phường Tây Mỗ đã xuất hiện nhiều mô hình, công trình góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, công trình “Sạch ao làng - đẹp quê hương” của Tổ dân phố Tháp là một điển hình tiêu biểu, thể hiện sinh động hiệu quả của công tác dân vận khéo trên lĩnh vực bảo vệ môi trường – một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Sơn, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được Thành ủy quan tâm chỉ đạo, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, trở thành nét đẹp trong công tác dân vận của Thủ đô thời gian qua. Các công trình là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới, thể hiện rõ phương châm “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.