Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định 2060 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030. Với mục tiêu bồi dưỡng cho khoảng 750.000 lượt lao động, chương trình được kỳ vọng là giải pháp đột phá giúp khỏa lấp "khoảng trống" về tri thức, xóa bỏ tình trạng nghèo thông tin vốn đang là lực cản lớn đối với sự phát triển kinh tế bền vững tại khu vực nông thôn.

Thực tế hiện nay, nghèo thông tin đang khiến nhiều nông dân chịu thiệt thòi lớn khi phải sản xuất hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cũ, mù mờ trước biến động của thị trường và gieo trồng theo phong trào. Hệ quả là điệp khúc "được mùa mất giá" liên tục lặp lại. Việc thiếu hụt một kênh tiếp nhận thông tin chính thống cũng khiến bà con dễ bị bủa vây bởi các tin đồn thất thiệt, quảng cáo thổi phồng về phân bón giả hay thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, làm giảm nghiêm trọng năng lực tự quyết định và khả năng phòng ngừa rủi ro.
Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề này, kế hoạch giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung nâng cao toàn diện năng lực tiếp cận, chắt lọc và ứng dụng thông tin cho nhà nông. Thay vì các lý thuyết xa rời thực tế, nội dung đào tạo đi thẳng vào những nhu cầu thiết yếu như hướng dẫn cách theo dõi giá cả nông sản hàng ngày, dự báo nhu cầu thị trường, cập nhật các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và quy trình canh tác an toàn.
Phương thức truyền tải cũng được đổi mới theo hướng bình dân hóa thông qua các mô hình "cầm tay chỉ việc", đào tạo tại chỗ. Đặc biệt, các địa phương được trao quyền chủ động điều chỉnh bài học cho sát với đặc thù thổ nhưỡng, của từng vùng chứ không rập khuôn, hình thức, chung chung. Mạng lưới chia sẻ thông tin cũng được kết nối đồng bộ từ người sản xuất trực tiếp đến ban quản lý các hợp tác xã, tạo dòng chảy tri thức thông suốt từ đồng ruộng đến thị trường tiêu thụ.
Việc xóa "mù thông tin" giúp người nông dân chủ động thay đổi tư duy sản xuất từ "bán những gì mình có" sang "bán những gì thị trường cần". Nhờ nắm vững thông tin kỹ thuật từ các chuyên gia khuyến nông qua các thiết bị kết nối cơ bản, bà con có thể tự tin ứng phó với thiên tai, dịch bệnh mà không phải đoán mò hay làm liều. Đặc biệt, việc cập nhật giá cả thường xuyên giúp nông dân chủ động chọn thời điểm thu hoạch tối ưu, tự tin thương lượng với thương lái, tránh bị ép giá và giảm bớt sự phụ thuộc vào các khâu trung gian.
Mục tiêu đào tạo 750.000 lao động nông nghiệp trong 5 năm tới không chỉ đơn thuần là nâng cao tay nghề, mà cốt lõi là trao cho người dân quyền được biết và năng lực tự chủ. Đây chính là nền tảng vững chắc nhất để đẩy lùi nạn nghèo thông tin, tạo bệ phóng vững chắc xây dựng một thế hệ nông dân hiện đại.