Những ngày này ở bản Na Cày, xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An, phong trào làm đường giao thông nông thôn diễn ra sôi nổi. Tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của bà con khiến không khí lao động thêm hứng khởi.
Ông Lữ Văn Quý, Bí thư Chi bộ bản Na Cày cho hay, khi người dân hiểu và tin tưởng xây dựng nông thôn mới thì việc khó đến mấy cũng làm được. Muốn nghị quyết của chi bộ đi vào cuộc sống, tuyên truyền phải đến được từng hộ, từng người dân.
Na Cày có 243 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu, gồm ba dân tộc anh em Thái, Kinh, Khơ Mú cùng sinh sống.
Trước đây, đường sá đi lại còn khó khăn, đặc biệt ở các đội sản xuất xa trung tâm. Từ thực tế ấy, chi bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển hạ tầng, trong đó coi tuyên truyền là chìa khóa mở đường để người dân hiểu rõ lợi ích và tự giác tham gia.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, loa truyền thanh bản và hoạt động của các đoàn thể, nội dung tuyên truyền được truyền tải sinh động, dễ hiểu. Đảng viên gương mẫu đi đầu, từng hộ dân được vận động, giải thích cụ thể về lợi ích của việc mở rộng, bê tông hóa đường giao thông, lắp điện chiếu sáng, chỉnh trang cảnh quan. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, người dân Na Cày đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, hàng trăm cây trồng để làm đường.
Ngay trong năm đầu tiên, bản đã hoàn thành hơn 1.000 mét đường điện thắp sáng và một sân bóng đá rộng 850 m² phục vụ cộng đồng. Năm tiếp theo, các hộ đóng góp mỗi nhà 300 nghìn đồng để làm thêm 1,4 km đường điện. Đến nay, 80% đường giao thông nông thôn của bản đã được bê tông hóa, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng khởi sắc.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong Nguyễn Minh Thuần cho biết, thành công ở bản Na Cày là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác tuyên truyền. Khi tuyên truyền đúng hướng, người dân hiểu rõ trách nhiệm, phát huy tinh thần tự lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.
Những năm gần đây, nhiều chi bộ thôn, xóm, bản ở xã Tiền Phong và các xã lân cận đã trở thành “hạt nhân” trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Các buổi sinh hoạt chi bộ được đổi mới, gắn với thực tiễn đời sống, trở thành cầu nối giữa nghị quyết của Đảng và hành động của dân. Những nội dung tưởng chừng khô khan được truyền đạt bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi, hình ảnh trực quan và mô hình cụ thể, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.
Tại xã Trí Lễ, bản Pà Khốm là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Mông, các nghị quyết của chi bộ về phát triển kinh tế, chỉnh trang nông thôn luôn nhận được sự đồng thuận cao. Bí thư chi bộ cùng đảng viên đến từng nhà vận động bà con trồng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi hàng hóa, mở đường nội đồng, cải tạo nhà ở.
Nhờ kiên trì “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, diện mạo Pà Khốm hôm nay đã thay đổi rõ rệt, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, kinh tế hộ gia đình ổn định, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó.

Cũng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, xã Quảng Châu nơi có 36 chi bộ khối nông thôn đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ bí thư, trưởng thôn. Cán bộ, đảng viên trực tiếp “ba cùng” với dân – cùng ăn, cùng ở, cùng làm để thấu hiểu đời sống, giải thích chủ trương, vận động người dân thực hiện. Nhờ vậy, nhiều nghị quyết của chi bộ nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại kết quả thiết thực.
Thực tiễn tại các xã Tiền Phong, Quảng Châu hay Trí Lễ của tỉnh Nghệ An cho thấy, tuyên truyền là “sợi dây nối dài” giữa ý Đảng và lòng dân. Khi người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình, họ sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất để phát triển quê hương.