Thông tin đến gần người dân hơn

Tương Dương là xã mới của tỉnh Nghệ An được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Thạch Giám, xã Lưu Kiền và xã Xá Lượng. Với địa bàn rộng 330,95 km², dân số: 18.479 người, thuộc nhiều dân tộc cùng chung sống như: Thái, Khơ Mú, Kinh, Mông, Tày Poọng và Ơ Đu, nơi đây từng gặp không ít khó khăn trong công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin chính sách đến người dân.

Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Tương Dương đã xác định rõ: muốn giảm nghèo hiệu quả, phải bắt đầu từ giảm nghèo thông tin. Từ đó, địa phương tập trung nâng cấp hệ thống thông tin cơ sở, đưa thông tin đến gần dân hơn.

Tại các bản vùng sâu, vùng xa được kéo điện lưới, mở rộng phủ sóng viễn thông; nhiều cụm loa truyền thanh được lắp đặt. Nhờ đó, thông tin thời sự, pháp luật, kỹ thuật sản xuất không còn ở trung tâm xã mà đã đến được từng hộ dân.

Quan trọng hơn, cách tuyên truyền cũng thay đổi. Thay vì chỉ phổ biến văn bản như trước đây, địa phương dần chuyển sang truyền thông thay đổi nhận thức, hướng người dân tiếp cận mô hình sản xuất mới, học hỏi kinh nghiệm thực tế.

W-tương dương an.png
Từ chỗ thiếu thông tin, nay người dân chủ động tiếp cận và khai thác thông tin phục vụ phát triển kinh tế.

Các buổi sinh hoạt “Thôn bản cùng nghe chính sách” trở thành điểm nhấn. Đây không chỉ là nơi truyền đạt chủ trương mà còn là diễn đàn đối thoại, nơi người dân được hỏi, được bàn và được giải đáp ngay những vấn đề gắn với đời sống.

Điển hình như tại bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương, sự chuyển biến thể hiện rõ khi chi bộ chủ động đưa nghị quyết sát thực tiễn để khôi phục giống vật nuôi bản địa, phát triển dịch vụ – thương mại, trồng rừng, xây dựng mô hình kinh tế trang trại.

Bí thư chi bộ Đinh Thế Tuân cho hay, “Điều mừng nhất là bà con đã thay đổi trong tư duy, từ trông chờ hỗ trợ sang tự chủ phát triển kinh tế”.

Từ thay đổi nhận thức, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả tại xã đã hình thành. Tiêu biểu như trang trại của ông Bành Đạt Dũng với 70 con lợn thịt, 400 con gà đen và thu mua nông sản; hay mô hình 3 ha cây ăn quả kết hợp chăn nuôi của ông Dương Văn Dũng ở khe Thặt Lặt.

Nhiều hộ cũng mạnh dạn chuyển đổi đất đồi kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Anh Trần Văn Lộc là điển hình với 500 gốc cam, 800 gốc bưởi cùng xoài, ổi, chanh, mang lại thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Tuyên truyền từ cơ sở tạo lực đẩy bền vững

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tương Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định mục tiêu trở thành xã phát triển khá của khu vực miền Tây Nghệ An vào năm 2030, trong đó nhấn mạnh phát triển nông – lâm nghiệp hàng hóa và chuyển đổi cơ cấu sản xuất bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng ủy xã đã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trực tiếp dự sinh hoạt tại các chi bộ. Không chỉ nắm tình hình, cán bộ còn trực tiếp tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn người dân ngay tại cơ sở.

Nhờ đó, sinh hoạt chi bộ không còn mang tính hình thức mà trở thành nơi bàn việc cụ thể: trồng cây gì, nuôi con gì, áp dụng kỹ thuật ra sao, tiêu thụ sản phẩm ở đâu.

Chị Vi Thị Hằng, một người dân xã tương Dương chia sẻ: “Trước đây chỉ nghe thông tin qua báo cáo, giờ cán bộ xuống tận bản, cùng bàn, cùng làm nên bà con tin tưởng hơn”.

Bên canh đó, công tác dân vận được đổi mới thông qua các mô hình “Dân vận khéo”. Tiêu biểu là “Hòm quỹ ATM 1.000 đồng” hỗ trợ hộ nghèo, học sinh khó khăn; hay mô hình đảng viên phụ trách hộ gia đình với các hoạt động thiết thực như hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn kỹ thuật, sửa chữa nhà cửa.

Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng yêu cầu mỗi chi bộ thành lập 1 Tổ dân vận khéo gồm bí thư chi bộ, trưởng bản, đại diện đoàn thể và người uy tín, hoạt động theo 3 nội dung trọng tâm: Nâng cao chất lượng vận động nhân dân; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; xây dựng bản “sạch ma túy, không bạo lực, không tệ nạn xã hội”. 

Các mô hình “Dân vận khéo” gắn với Chỉ thị 05 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã cũng được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Những mô hình này trở thành cầu nối vững chắc giữa ý chí chính trị của Đảng và đời sống người dân, đồng thời góp phần chuyển hóa nghị quyết của Đảng thành các phong trào cụ thể. 

Nhờ vậy, các phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh. Tăng trưởng kinh tế đạt 5,8%, thu ngân sách vượt 317,4%; diện tích gieo trồng đạt 1.573,8 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 84,27%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 92,4%. 

Ở nhiều bản vùng sâu của xã, người dân đã biết sử dụng Zalo, Facebook để trao đổi sản phẩm, tìm kiếm thị trường, học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Từ chỗ thiếu thông tin, nay họ chủ động tiếp cận và khai thác thông tin phục vụ phát triển kinh tế.