
Mục tiêu hướng tới của hội nghị là tiếp tục lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm và hành động chung của toàn xã hội trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh và bền vững. Đồng thời, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net Zero).
Cục Biến đổi khí hậu là cơ quan đầu mối của Việt Nam được giao nhiệm vụ triển khai các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu.
Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Mai Kim Liên, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu nhấn mạnh, Việt Nam đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu khi cam kết đạt Net Zero vào năm 2050 tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thứ 26 năm 2021 (viết tắt là Hội nghị COP26).
“Đây không chỉ là cam kết chính trị, mà còn là định hướng chiến lược cho mô hình phát triển của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội", bà Liên nhận định.

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết, Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết tại COP26 của Việt Nam đã sớm được thành lập. Tới nay, nhiều chiến lược, kế hoạch, chương trình trọng điểm đã được phê duyệt và triển khai, trong đó có các dự án phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy kinh tế carbon thấp, giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, lâm nghiệp, cũng như các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Hệ thống ngân hàng và khu vực doanh nghiệp cũng đang tích cực tham gia, huy động nguồn lực tài chính và công nghệ để cùng Chính phủ hiện thực hóa các cam kết quốc tế.
Tại hội nghị, nhiều chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan báo chí đã thảo luận, tìm giải pháp nhằm thúc đẩy thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như lộ trình xây dựng và vận hành thị trường carbon trong nước; quy định pháp luật và tổ chức, phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Đáng chú ý, một số đại diện doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong kiểm kê phát thải khí nhà kính, đầu tư công nghệ xanh và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý môi trường.
Đơn cử, đại diện Tổng công ty Chè Việt Nam (Vinatea) cho biết, doanh nghiệp đã và đang thực hiện các dự án giảm 50% khí thải từ đầu tư nhà máy, công nghệ và năng lượng xanh, giảm 30% phân bón vô cơ, tiết kiệm 30% năng lượng trong sản xuất kinh doanh, đồng thời ứng dụng công nghệ cao hướng tới nông nghiệp bền vững.
Đại diện Vinatea kiến nghị các cơ quan nhà nước cần có chính sách quản lý và sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, ưu đãi tín dụng xanh, cũng như hỗ trợ đầu tư công nghệ và năng lượng tái tạo cho các doanh nghiệp nông nghiệp.
Cũng tại hội nghị, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp đã cùng tìm hiểu về những mô hình, sáng kiến thành công trong nước và quốc tế, qua đó gợi mở hướng tiếp cận đa ngành, hiệu quả và bền vững trong giảm phát thải và thích ứng khí hậu.


