Khu vực biên giới của huyện Đức Cơ có địa bàn rộng, dân cư thưa, nhận thức về pháp luật của một bộ phận bà con đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, vì vậy công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ (VKVLN) gặp nhiều khó khăn.

Vừa giảng đạo, vừa tuyên truyền pháp luật để mọi người biết và chấp hành

Những năm qua, ông Míu Trưởng điểm nhóm tin lành miền Nam Việt Nam làng Nú, xã Ia Nan luôn tích cực phối hợp tuyên truyền cho bà con chấp hành tốt pháp luật, cảnh giác trước những thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của bọn phản động, sống hoà thuận, luôn thương yêu, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất.

Ông Rơ Châm Míu tâm sự: “Nhà nước đầu tư điện, đường, trường, trạm, đời sống bà con trong làng, xã được nâng lên rất nhiều. Tuy nhiên, một bộ phận người dân nhận thức về pháp luật vẫn còn hạn chế, chưa ý thức được những hành vi của mình, dễ dẫn đến vi phạm. 

Vậy nên, "trong các buổi sinh hoạt tôn giáo tôi vừa giảng đạo, vừa tuyên truyền pháp luật để mọi người biết và chấp hành cho tốt. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về quy định không được chế tạo, tàng trữ súng tự chế để săn bắn chim, thú, được bà con nhiệt tình hưởng ứng, khi bà con hiểu biết quy định của pháp luật, họ tự nguyện mang đến giao nộp vũ khí, súng tự chế cho cơ quan Công an. Đến nay, cơ bản bà con trong làng mình đều chấp hành tốt”, ông Rơ Châm Míu cho hay.

"Cách tay nối dài" của già làng, thôn trưởng, chức sắc tôn giáo, người uy tín

Gần đây, trên địa bàn các xã biên giới nói riêng và trên địa bàn huyện Đức Cơ nói chung xuất hiện tình trạng một số người dân đặt mua linh kiện của các đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội để lắp ráp súng tự chế sử dụng săn bắn chim, thú. 

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Cơ đã phối hợp điều tra ngăn chặn 2 vụ việc với nhiều đối tượng liên quan đến hành vi mua bán linh kiện lắp ráp súng tự chế bắn đạn chì. Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng thông qua mạng xã hội đặt mua linh kiện, kèm hướng dẫn lắp ráp súng tự chế. Loại súng này có tính sát thương cao, hiện 2 vụ việc trên được các đơn vị chức năng thụ lý, phối hợp mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo pháp luật. 

Theo Trung tá Đỗ Giang Nam – Trưởng Công an xã Ia Nan, huyện Đức Cơ: Bà con suy nghĩ đơn giản, súng tự chế như một công cụ để săn bắn chim, thú, không gây hại đến ai nên không giao nộp. Một số trường hợp lén lút cất giấu súng tự chế trên nương, rẫy để sử dụng săn, bắn, vì vậy việc phát hiện để vận động thu hồi rất khó khăn.

Trong công tác tuyên truyền, lực lượng chức ngành thường nêu dẫn chứng các vụ việc đáng tiếc đã xảy ra trên địa bàn tỉnh; tác hại từ việc tàng trữ VKVLN, những quy định của pháp luật đối với hành vi trên để từ đó bà con nêu cao ý thức tự nguyện giao nộp. Đối với những trường hợp nghi vấn tàng trữ súng tự chế, chúng tôi tranh thủ thời gian sáng sớm hoặc buổi tối đến gia đình tuyên truyền, vận động.

Bên cạnh đó, Công an xã cũng đã triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xác định những trường hợp cất giấu, tàng trữ súng tự chế trên nương, rẫy để thu hồi…

Đặc biệt, Công an xã Ia Nan đã tranh thủ sự giúp đỡ của các già làng, thôn trưởng, chức sắc tôn giáo, người uy tín trên địa bàn để tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật, đồng thời cung cấp những nguồn tin quan trọng giúp cơ quan Công an và thu hồi vũ khí vật liệu nổ.

Hồng Liên và nhóm PV, BTV