Manila sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy Bộ quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông vốn đã bị trì hoãn từ lâu, nhằm đảm bảo các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình. Theo đó, Philippines đặt mục tiêu phát triển các cuộc thảo luận hiện có với Trung Quốc để đẩy nhanh các cuộc đàm phán và hoàn tất COC trong vòng 3 năm.

W-Biển Đông 2.jpeg
Hướng tới hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông hiệu quả và thực chất vào năm tới.

Tuyên bố chính thức được công bố hôm 28/10 cho biết, Tổng thống Prabowo Subianto nhấn mạnh sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN là nền tảng chính để duy trì sự ổn định và độc lập của khu vực. 

Về vấn đề an ninh hàng hải, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng nói tập thể của ASEAN trong việc duy trì các nguyên tắc của luật pháp hàng hải quốc tế. Ông khuyến khích khối này duy trì lập trường nhất quán trong việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và nỗ lực hướng tới việc hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông hiệu quả và thực chất vào năm tới.

Trong một sự kiện trước đó, khi chia sẻ về các ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 Ngoại trưởng Philippines Maria Theresa Lazaro tái khẳng định cam kết của Philippines đối với ngoại giao và đối thoại, đồng thời cho biết Manila sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông vốn đã bị trì hoãn từ lâu, nhằm đảm bảo các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình. Theo đó, Philippines đặt mục tiêu đẩy nhanh các cuộc đàm phán và hoàn tất COC trong năm 2026.