
Không ít khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vẫn là "vùng trũng" về thông tin, khả năng tự đề kháng trước các thông tin độc hại của một bộ phận bà con còn hạn chế.
Trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá, việc tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào DTTS và miền núi không chỉ là câu chuyện giảm nghèo đa chiều mà còn là nhiệm vụ chiến lược để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền
Với nỗ lực đưa thông tin chính thống len lỏi khắp các bản làng xa xôi nhất, từ năm 2025, Bộ Quốc phòng đã triển khai Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới” (gọi tắt là Đề án 57).
Báo cáo hồi cuối tháng 3/2026 của Ban Chỉ đạo Đề án 57 Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong năm 2025 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án 57, điểm sáng lớn nhất chính là sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy đến phương thức tuyên truyền. Không còn dừng lại ở những văn bản hành chính khô khan, thông tin đã được mềm hóa qua hàng loạt loại hình báo chí, truyền hình và các ấn phẩm đặc thù.
Các đơn vị đã chủ động biên soạn, phát hành các sản phẩm truyền thông bằng nhiều thứ tiếng như tiếng DTTS, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga... để mở rộng đối tượng tiếp cận.
Theo số lượng thống kê, chỉ riêng Cục Dân vận và Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân đã biên soạn, in ấn và phát hành 12 tài liệu nghiên cứu với số lượng lên tới 36.000 cuốn. Cùng với đó là hơn 1.000 tác phẩm báo chí, truyền hình được phát hành, đăng tải.
Nội dung tuyên truyền của Đề án 57 tập trung vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, đoàn kết dân tộc, phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào các DTTS; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, đối ngoại, quốc phòng ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên không gian mạng… Những thông tin này đã trang bị cho đồng bào "bộ lọc" để nhận diện đúng – sai, không bị lôi kéo, kích động trước các luận điệu xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo hay nhân quyền.
Nâng cao năng lực đội ngũ tuyên truyền
Để thông tin thực sự thẩm thấu vào đời sống của bà con vùng DTTS và miền núi, Đề án 57 chú trọng đặc biệt đến việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ cơ sở.
Trong năm 2025, các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức 21 lớp tập huấn cho hơn 1.100 lượt cán bộ. Đây là lực lượng nòng cốt, những người trực tiếp "ba cùng" với đồng bào, hiểu rõ phong tục tập quán để có cách truyền đạt phù hợp nhất. Họ cũng chính là những tuyên truyền viên miệng hiệu quả, có thể giải thích cho dân bản hiểu về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các mô hình phát triển kinh tế - xã hội hay cách xóa bỏ hủ tục lạc hậu…
Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Đề án 57 cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác tuyên truyền góp phần giảm nghèo thông tin ở vùng DTTS và miền núi vẫn còn những “nút thắt" cần tháo gỡ. Chẳng hạn, sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị với báo chí địa phương đôi khi còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến nội dung truyền thông có thời điểm chưa sát thực tế cơ sở, sức lan tỏa chưa cao.
Việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Đề án 57 để tuyên truyền trên báo chí cũng như việc khai thác, sử dụng các nền tảng truyền thông mới còn hạn chế.
Bước sang năm 2026, Ban Chỉ đạo Đề án 57 Bộ Quốc phòng xác định, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao.
Nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sẽ được triển khai. Trong đó, đáng chú ý là tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa báo chí truyền thống với các nền tảng truyền thông số, mạng xã hội; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Đề án 57…
Việc nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào DTTS và miền núi sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng một vùng biên cương ổn định, phát triển và giàu mạnh, nơi mỗi người dân bản đều là một cột mốc chủ quyền vững chắc.
