ĐHQG Hà Nội

Cập nhập tin tức ĐHQG Hà Nội

Chính thức bổ nhiệm thêm một Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám ĐHQG Hà Nội đối với ông Nguyễn Hồng Sơn Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội vừa diễn ra chiều 16/5.

ĐHQG Hà Nội có phó giám đốc mới

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

"Không đổi mới sẽ tự đào thải"

Dự thảo mới về quy định tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư mà Bộ GD-ĐT đưa ra lấy ý kiến đang được cộng đồng khoa học rất quan tâm. 

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM sẽ như thế nào?

ĐHQG Hà Nội vừa thông báo dừng kì thi đánh giá năng lực. “Số phận” kỳ thi đánh giá năng lực mà ĐH QG TP.HCM có chủ trương tổ chức năm 2017 sẽ như thế nào.

ĐHQG Hà Nội không tổ chức riêng kỳ thi đánh giá năng lực

Năm 2017, ĐHQG Hà Nội quyết định không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như 2 năm trước, mà sử dụng kết quả các bài thi THPT quốc gia, phục vụ công tác xét tuyển bậc đại học. 

"Mong sinh viên Việt Nam trở thành công dân phản biện"

Tổng thống Ireland Michael Daniel Higgins mong muốn sinh viên Việt Nam sẽ được đào tạo trở thành những công dân giàu khả năng phản biện, sáng tạo và suy nghĩ sâu sắc.

Nâng cấp khoa Luật thành trường đại học trực thuộc ĐHQG Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý chủ trương nâng cấp khoa Luật của ĐHQG Hà Nội trở thành Trường ĐH Luật.

Lần đầu đánh giá chất lượng các trường đại học ở Đông Nam Á

Mạng lưới Đảm bảo chất lượng thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) lần đầu tiên tổ chức đánh giá chất lượng cấp trường đại học ở Đông Nam Á.

Chính thức bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG Hà Nội

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG Hà Nội (ĐHQGHN) đã diễn ra sáng nay, 19/7.

ĐHQG Hà Nội có giám đốc mới

Ngày 30/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Kim Sơn giữ chức Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

Xuất hiện thủ khoa đại học đầu tiên 2016

ĐHQG Hà Nội vừa công bố dữ liệu kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm 2016. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 124/140 điểm.

Lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công không cần tiêu chuẩn tiến sĩ

PGS.TS Lê Quân, Phó giám đốc ĐHQG Hà Nội cho rằng các vị trí lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công không cần đến trình độ tiến sĩ.

Cơ hội mới từ đề thi đánh giá năng lực

Nguyễn Quốc Chí, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) tham dự kỳ thi đánh giá năng lực hồi đầu tháng 5 này với mục đích nghiên cứu đề thi để có hướng luyện cho học sinh

Cần tái cấu trúc giáo dục ĐH để đột phá về chất

Cấu trúc, sắp xếp lại hệ thống là một trong những nội dung được xác định là quan trọng của đổi mới của giáo dục đại học.

Tại sao không công bố đáp án thi vào ĐHQG Hà Nội?

Chiều 5/5, ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội trả lời báo chí xung quanh đợt thi đánh giá năng lực đợt 1 vào ĐHQG Hà Nội.

Kiên nhẫn xếp hàng trong buổi thi đại học đầu tiên

Sáng 5/5, gần 70.000 thí sinh tại 7 điểm thi của ĐHQG Hà Nội bước vào kỳ đánh giá năng lực đợt I.

Đội Vietnam giành quán quân thi hùng biện tiếng Anh

Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh DuoTWISTS 2016 do Câu lạc bộ tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội (EC ULIS) tổ chức tối 21/4.

Không chỉ kiểm định chất lượng đại học theo tiêu chí “của ta”

Mới có hai trường đại học được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục bởi một đơn vị kiểm định độc lập trong nước.

Trò trường chuyên thắng lớn cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia

Hai nhóm học sinh ở trường chuyên thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) giành giải Nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

Thành lập trường thực hành THPT Khoa học giáo dục

Trường THPT Khoa học giáo dục sẽ trực thuộc Trường ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội.