ĐHQG Hà Nội

Cập nhập tin tức ĐHQG Hà Nội

100% sinh viên khoa CNTT ra trường có việc làm ngay

Sáng 11/12, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) kỉ niệm 20 năm ngày thành lập (11/12/1995 đến 11/12/2015) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Những trường ĐH chi trăm triệu cho bài báo công bố quốc tế

Nhiều trường đại học hiện nay đã sẵn sàng chi thưởng cao cho những bài báo công bố quốc tế.

Tổng thống Iceland giao lưu với sinh viên ĐHQG Hà Nội

Chiều ngày 4/11, Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson đã có buổi trò chuyện với sinh viên ĐHQG Hà Nội về chủ đề “Nền kinh tế Năng lượng sạch - Bài học của Iceland”.

Vị giáo sư gọi sinh viên là “các ông, các bà”

GS. Trần Quốc Vượng gọi sinh viên là “các ông, các bà” là cách Giáo sư nhắc nhở với người học rằng họ là những người đã trưởng thành, cần có tư duy độc lập, chứ không thuần túy là “học sinh cấp III lên cấp IV””.

Mở trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Dự kiến năm 2016 trường tuyển sinh khóa đầu tiên. Thông tin được nhà trường đưa ra ngày 1/10.

Chuyên A0 rộn ràng đón tuổi 50

Ngày 15/9, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm Nửa thế kỷ A0  – Tổng hợp và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Phát triển công cụ cảnh báo ô nhiễm không khí bằng ảnh vệ tinh

Các nhà khoa học của Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) đã nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý và cảnh báo ô nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ tinh (APOM).

Tiến sĩ giáo dục góp ý cho chương trình phổ thông mới

Với thời lượng 1 buổi/ ngày, chương trình mới sẽ khó để thực hiện đủ các mục tiêu và các nội dung đã đề ra.

Gần 11.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2 là 16.849, tổng số thí sinh dự thi đánh giá năng lực có mặt toàn đợt này 10.779, đạt tỉ lệ 63,9%. 

Bắt đầu nhận đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2

ĐHQG Hà Nội vừa thông báo bắt đầu nhận đăng ký dự thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 năm 2015.

ĐHQG Hà Nội không ra đề thi “Thạch Sanh quê ở đâu?”

Lãnh đạo ĐHQG Hà Nội khẳng định trong đề thi đánh giá năng lực không có những câu hỏi như “Thạch Sanh quê ở đâu?”, “Cây xà nu cao tối thiểu bao nhiêu mét?”, “Lào có đường bờ biển dài bao nhiêu km?”…

4 năm, Việt Nam công bố gần 10.000 bài báo quốc tế

Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, vừa đưa ra những số liệu liên quan tới công bố quốc tế về KH&CN của Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014.

Thủ khoa ĐHQG Hà Nội được 128 điểm

Với 128 điểm, Bùi Mạnh Thắng (Kiến Xương, Thái Bình) là thí sinh cao điểm nhất trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội.

Sẽ đưa cuộc sống bên ngoài vào đề thi đánh giá năng lực

 Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2015, lấy kết quả xét tuyển vào các ngành đào tạo của ĐHQG Hà Nội đã kết thúc vào chiều ngày 2/6.

Xuất hiện thí sinh đạt 124 điểm thi đại học

Số điểm cao nhất mà thí sinh đạt được trong kỳ tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội tính đến chiều ngày 1/6 là 124 điểm.

Nộp hồ sơ “chậm”, học sinh trường Trần Phú vẫn được tuyển thẳng

Lo lắng không được tuyển thẳng vào Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), cuối tuần vừa qua, hàng chục phụ huynh, học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) đã cấp tốc lo làm lại hồ sơ, thủ tục.

Hơn 70% thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển vào ĐHQG Hà Nội

Đây là kết quả thống kê sơ bộ kết quả thi của 1 điểm thi trong ca thi sáng ngày 31/5. Bên cạnh đó, có 3 thí sinh bị đình chỉ thi sau 3 buổi thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh của ĐHQG Hà Nội.

Việt Nam có 'Đại sứ truyền thông khoa học' đầu tiên

Vũ Danh Việt trở thành đại sứ đại diện Việt Nam tranh tài ở vòng chung kết toàn cầu tại Vương quốc Anh.

Thi vào ĐHQG Hà Nội có bị thiệt thòi?

 Tất cả những vấn đề mà phụ huynh và học sinh còn chưa rõ về cách đăng ký thi, bài thi đánh giá năng lực và các đợt thi... được ông Vũ Viết Bình, phó Trưởng ban Đào tạo ĐHQG Hà Nội giải đáp.

Bộ GD-ĐT không công bố thêm đề thi minh họa

Đăng ký dự thi ở đâu, đăng ký thế nào, phương hướng ra đề thi, cách thức bảo lưu điểm, tuyển thẳng... là những điều mà thí sinh băn khoăn nhất.