Di chúc Bác Hồ

Cập nhập tin tức Di chúc Bác Hồ

Điều đặc biệt của điếu văn Tổng bí thư Lê Duẩn đọc tại lễ truy điệu Bác Hồ

Điếu văn chứa đựng tình cảm, tinh hoa trí tuệ của các lãnh đạo: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Tùng… và ông Đống Ngạc dành cho Người.

Những bức thư Bác Hồ gửi Tổng thống Mỹ Truman và Nixon

Các bức thư, điện Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman và Richard Nixon được trưng bày tại Đường Xoài Khu di tích tại Phủ Chủ tịch.

Đảng không thể không sống giữa lòng dân tộc

 - Cần điềm tĩnh giữ vững nguyên tắc và quyền biến hành xử bảo vệ lợi ích quốc gia là mục tiêu tối thượng trước mọi sự chi phối hay sức ép dù từ bất cứ phía nào, của bất cứ ai.

Chủ tịch QH dâng hương tại Khu Di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Tại tỉnh Đồng Tháp, sáng nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngôi nhà huyền thoại, nơi ra đời tài liệu 'Tuyệt đối bí mật' của Bác

Trong cuộc đời 79 mùa xuân, Bác Hồ đã ở và làm việc nhiều nơi nhưng lâu nhất là khu Phủ Chủ tịch (từ 19/12/1954 đến 2/9/1969).

Thủ tướng thăm nhà lưu niệm, dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Huế

Thủ tướng dặn dò cán bộ, nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế cần giữ gìn, phát huy di tích, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

'Học Bác không phải thuộc lòng mà phải ngấm vào tim'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dặn dò: Học Bác không phải học thuộc lòng, không phải nói trôi chảy cho hay, mà phải ngấm vào trong tim...

 

 

Những dòng cảm tưởng của ông Putin, Obama về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng thống Nga Putin ghi: "Tôi thành thực được làm quen với cuộc sống người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam - Một người mà tên tuổi đã đọng lại trong lịch sử thế giới".

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đọc thơ Tố Hữu nghẹn ngào nhớ Bác

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nghẹn ngào đọc thơ Tố Hữu nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Bác ơi tim Bác mênh mông thế. Ôm cả non sông, mọi kiếp người".

Bức điện mật khi Bác Hồ qua đời trong ký ức nguyên Phó Thủ tướng

 Tôi không bao giờ quên tâm trạng bàng hoàng vào buổi tối 2/9/1969 khi cầm trên tay bức điện mật từ trong nước báo tin dữ.

Di chúc của Bác - sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn

50 năm đã trôi qua, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta.

Ngoại giao Việt Nam: Vững bước đi theo con đường của Bác

 Đã tròn 50 năm kể từ ngày Bác đi xa và dân tộc ta thực hiện Di chúc của Người, Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho Ngoại giao Việt Nam.

 

 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không phải vào TƯ để cho oai, kiếm chác

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói: Không phải vào Trung ương để cho oai, hay là vào Trung ương để kiếm chác cái gì, mà vào Trung ương để hy sinh, phấn đấu, cống hiến, trưởng thành...

Bí thư Hoàng Trung Hải: Đưa người không xứng đáng ra khỏi bộ máy

Để thực hiện tốt Di chúc của Bác Hồ, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc cần đưa những người không xứng đáng, không đủ điều kiện và tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy.

'Thực hiện Di chúc Bác Hồ, cán bộ không thể sống trên dân'

Theo TS Nguyễn Viết Chức, thực hiện Di chúc của Bác Hồ, cán bộ phải nêu gương làm những điều tốt, phải lao vào khó khăn, không thể sống xa hoa, trên dân.

Chuyện những nữ anh hùng nhiều lần được gặp Bác Hồ

Dù hiện nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng 2 nữ anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế và Trương Thị Diên không bao giờ quên lời nói, lời dặn dò của Bác.

Di chúc của Bác Hồ được lưu giữ, bảo quản như thế nào?

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện đang được Cục Lưu trữ Văn phòng TƯ Đảng bảo quản theo chế độ đặc biệt.

Người khắc bút tích bản di chúc của Bác Hồ bằng đá

Triệu Hoàng Giang đã khắc hơn 30 bức tranh đá về Bác Hồ, anh đang dự định sẽ làm bức sưu tập 79 chữ ký của Bác.

Chuyện về tổ ‘cứu chữa’ Trung Quốc chăm sóc sức khỏe cho Bác

 Các lãnh đạo Trung Quốc đã cử 4 tổ "cứu chữa" trực tiếp sang Việt Nam để chữa bệnh cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày tháng cuối đời.

‘Không ít người nghĩ học để làm cán bộ rồi mới làm việc, làm người’

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, hiện nay có không ít người nghĩ việc học để làm cán bộ rồi mới làm việc, làm người.