dịch Covid-19

Cập nhập tin tức dịch Covid-19

Vượt 'vòng vây': Đến Sài Gòn khi dịch còn căng, đầu 2022 xuất hàng thu tiền tỷ

Hành trình khôi phục đến sớm ở TP.HCM. Sự hồi phục của TP dẫn dắt nền kinh tế khu vực phía Nam và cả nước.

Tất bật dọn dẹp quán karaoke, vũ trường để đón khách trở lại

Từ trưa nay (16/2), TP Hạ Long và TP Móng Cái, Quảng Ninh cho phép mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage... Các cơ sở kinh doanh đang tất bật dọn dẹp để kinh doanh trở lại.

22/25 xã, phường ở TP Vinh phủ đỏ về cấp độ dịch Covid-19

Hàng nghìn ca F0 được phát hiện trong thời gian ngắn, khiến 22/25 phường, xã ở TP Vinh (Nghệ An) trở thành vùng đỏ (cấp độ 4) trong phòng, chống dịch Covid-19.

Bắc Ninh dừng tổ chức Hội Lim năm 2022

Hội Lim, lễ hội lớn nhất của miền quan họ Bắc Ninh năm 2022 sẽ tiếp tục dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

TP.HCM tiếp tục là ‘vùng xanh’ tuần thứ 5

Toàn bộ 22 quận huyện, TP Thủ Đức thuộc TP.HCM đều đạt cấp độ 1. Đây là tuần thứ năm liên tiếp đô thị lớn nhất nước là "vùng xanh".

 

Niềm vui đón năm mới của những lao động nhập cư nghèo giữa lòng Sài Gòn

Chị Thủy dựng vội chiếc xe đạp cọc cạch bên rìa đường, nhanh chân bước vào khu trọ. Chị phải tranh thủ đi bán vé số và bánh mì dạo, tới giờ hẹn mới quay về để nhận quà vì sợ bỏ uổng mất thời gian mưu sinh.

Món quà hong khô nước mắt cho bệnh nhi nghèo

Ngày Tết đã cận kề nhưng rất nhiều bệnh nhi tại Khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 còn đang phải chờ “mở chốt”. Chỉ khi nào sức khỏe của các bé ổn định thì mới được xuất viện về nhà.

Những ngày giáp Tết buồn của người lao động nghèo ở Thủ đô

Dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống của những người cao tuổi, người lao động nghèo trở nên khó khăn, kiệt quệ. Với nhiều người, năm nay, có lẽ sẽ không có Tết.

Tâm sự nữ bác sỹ cạo trọc đầu và điều con tim mách bảo của doanh nhân

Có người ủng hộ thiện nguyện nhưng cũng có người cho đấy là làm màu. Xin ghi nhận các ý kiến và để đó thôi, chúng tôi cần làm theo những gì con tim mình mách bảo để giúp người và cũng chính là giúp mình.

Giả danh nhân viên bảo hiểm chiếm đoạt tiền của lao động thất nghiệp ở Hải Dương

Giả nhân viên bảo hiểm, Thành lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng loạt lao động thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Hải Phòng chỉ còn 4 xã, phường là vùng đỏ

Hải Phòng đã hạ cấp độ dịch trên địa bàn xuống vùng vàng. Toàn địa phương chỉ còn 4 phường, xã là vùng đỏ.

Bộ GTVT nói về quy định trẻ em đi máy bay phải test Covid-19

Bộ GTVT vừa có những giải thích liên quan đến yêu cầu trẻ dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 phải có test nhanh khi đi máy bay.

Thôn ở Thái Bình cũng khóa trái cửa nhà có 2 cháu nhỏ về từ Hải Phòng

Một thôn ở huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) cũng áp dụng hình thức cách ly tại nhà và khóa trái cửa một gia đình do có 2 cháu nhỏ từ Hải Phòng về ngày 9/1.

Ứng dụng công nghệ tốt đã không phải vất vả trong việc chi trả hỗ trợ khi dịch bệnh

“Nếu ngành LĐ-TB&XH ứng dụng công nghệ thông tin tốt từ vài năm trước, với kho dữ liệu người lao động đầy đủ, sẽ không phải vất vả trong chi trả tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 như vừa qua”.

Hải Phòng giảm cấp độ dịch xuống vùng cam

Ca nhiễm giảm nhẹ, Hải Phòng đã giảm cấp độ dịch từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3, dịch vụ ăn uống lại được hoạt động trở lại.

Nâng sớm thành vùng đỏ, các tỉnh tạm dừng xe khách đến từ Hải Phòng

Hải Phòng nâng cấp độ dịch sớm thành vùng đỏ khiến hoạt động vận tải hành khách tại địa phương này tạm dừng hoạt động, nhiều tỉnh cũng phải tạm dừng hoạt động xe khách đến địa phương này dù Tất rất cận kề. 

Vay mượn khắp nơi, chồng vẫn không đủ tiền cho vợ điều trị di chứng Covid-19

“Để vợ chịu hợp tác cùng bác sĩ, tôi đã cùng vợ vạ vật cả đêm ngoài hành lang bệnh viện. Đến sáng hôm sau thì cô ấy mới đồng ý nhập viện”, anh Trần Thanh Hiệp chia sẻ.

Bán hàng ăn tại chỗ, cơ sở kinh doanh ở TP Hải Dương phải tự xét nghiệm cho khách

TP Hải Dương yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải tự xét nghiệm cho khách nếu muốn được bán hàng tại chỗ.

Ngành công nghiệp thể dục thể hình chuyển mình trong đại dịch

Nhằm thích ứng với đại dịch Covid-19, ngành công nghiệp thể dục, thể hình (fitness) đẩy mạnh cung cấp dịch vụ từ xa.

Giải trí trực tuyến bùng nổ, tăng trưởng vượt bậc nhờ đại dịch

Đại dịch hoành hành trên thế giới đã khiến sự tăng trưởng của ngành Giải trí và Truyền thông (E&M) bị đình trệ một cách “rùng mình”. Nhưng chính sự thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng trong mùa dịch đã tạo ra những điểm sáng.