Thực hiện chính sách giảm nghèo, huyện Mai Châu, Hòa Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Trong giai đoạn 2016-2020, với tổng nguồn được giao trên 72 tỷ đồng, huyện đã đầu tư 57 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng;  hỗ trợ cho 3.653 hộ với 694 con đại gia súc; 166.181 cây giống ăn quả và 409,7 ha diện tích trồng cây ăn quả; 102 mô hình phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, huyện cũng tập huấn, cung cấp thông tin, trang bị kiến thức pháp luật cho 1.826 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin như: Tiếp nhận 59 đài radio hỗ trợ cho 59 hộ nghèo, trong đó hỗ trợ cho 12 hộ nghèo (thuộc 8 xã) có thành viên đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng đạt 100%; ...

{keywords}
Tính đến cuối năm 2019, huyện Mai Sơn đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15,64%, bình quân hàng năm giảm từ 2-3% theo đúng mục tiêu đề ra.

Nhờ thực hiện đồng bộ chính sách giảm nghèo, tính đến cuối năm 2019, huyện Mai Sơn đã có nhiều điểm sang mới trong công tác giảm nghèo. Điển hình như: giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15,64%, bình quân hàng năm giảm từ 2-3% theo đúng mục tiêu đề ra.

Số bản đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 đạt 18 bản, chiếm tỷ lệ 12,5%. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 37,8 triệu đồng, năm 2020 dự kiến đạt 40 triệu đồng tăng 10,8 triệu đồng so với năm 2016.

Cùng với đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cũng như toàn thể nhân dân về chương trình giảm nghèo bền vững được nâng lên. Công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, các chính sách liên quan được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Thời gian tới, huyện Mai Sơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của tầng lớp nhân dân về tiêu chí, yêu cầu mục tiêu, nội dung chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội trong thực hiện MTQG giảm nghèo.

Anh Phương
Ảnh: Phan Thân