Theo định hướng của tỉnh, dự báo thị trường nông sản không chỉ dừng lại ở việc thu thập số liệu truyền thống mà được thực hiện trên nền tảng IoT, Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI). Thông qua hệ thống cảm biến, dữ liệu về thời tiết, thổ nhưỡng, diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến, tình hình sâu bệnh và biến động giá cả thị trường được thu thập, cập nhật liên tục. Dữ liệu lớn sau đó được phân tích, xử lý để đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo sớm về nguy cơ dư thừa hoặc thiếu hụt nguồn cung, giúp chính quyền, doanh nghiệp và nông dân kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất.

Gắn với đề án này, Điện Biên tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại vào canh tác. Nhiều hợp tác xã, hộ nông dân mạnh dạn áp dụng hệ thống tưới tiêu tự động, sử dụng nhật ký điện tử để ghi chép mùa vụ, theo dõi sâu bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR. Đây chính là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng, góp phần làm “giàu” cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo thị trường nông sản của tỉnh.
Song song với sản xuất, đề án cũng chú trọng kết nối dữ liệu tiêu thụ và thị trường. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 4.000 hộ sản xuất đã thực hiện giao dịch qua tài khoản điện tử, thiết lập gian hàng online và sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để quảng bá, bán sản phẩm. Thông tin về nhu cầu thị trường, phản hồi của người tiêu dùng, giá bán trên các kênh trực tuyến được tổng hợp, phân tích, qua đó giúp cơ quan quản lý và các hợp tác xã nắm bắt xu hướng tiêu dùng, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp.
Đến nay, tỉnh Điện Biên đã có trên 500 sản phẩm nông sản được đưa lên các sàn thương mại điện tử như Postmart, Shopee, Lazada, Sendo, trong đó có 54 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao. Đây vừa là kênh tiêu thụ hiệu quả, vừa là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ đề án dự báo thị trường nông sản.
Bên cạnh đó, các dự án phối hợp giữa tỉnh với Đại học Bách khoa Hà Nội, Công ty cổ phần OSB cùng đối tác từ Nga, Pháp, Australia đang mở ra hướng đi mới trong ứng dụng AI vào phân tích dữ liệu, giám sát rừng, cảnh báo thiên tai và đặc biệt là nâng cao chất lượng dự báo thị trường nông sản, tạo nền tảng cho nông nghiệp Điện Biên phát triển bền vững, hiệu quả trong thời gian tới.