"Người bạn" của dân bản

Tại tỉnh Điện Biên, âm thanh từ những cụm loa truyền thanh cấp xã chính là "cánh tay nối dài" đưa chính sách, pháp luật và kiến thức sản xuất đến với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo thông tin nơi biên viễn.

Đều đặn mỗi sáng, tiếng loa truyền thanh lại vang lên tại những bản làng xa xôi của xã Mường Toong hay Búng Lao… Với ưu thế gần dân, sát cơ sở, hệ thống loa truyền thanh đã trở thành kênh thông tin thiết yếu, giúp bà con dân tộc thiểu số tiếp cận chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước một cách nhanh chóng.

Tại xã Búng Lao, thông tin về mùa vụ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi hay các mô hình sản xuất hiệu quả được cập nhật liên tục. Những nội dung này giúp bà con thay đổi dần tư duy canh tác lạc hậu, tự tin thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Búng Lao chia sẻ, nhờ hệ thống truyền thanh thông minh, thông tin được phát sóng tập trung và linh hoạt, giúp người dân chủ động hơn trong lao động và phòng chống dịch bệnh, thiên tai.

Đây là minh chứng sống động cho nỗ lực thu hẹp khoảng cách thông tin giữa miền ngược và miền xuôi.

W-Anh bai 4.jpg
Giảm nghèo thông tin là nền tảng để đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên vươn lên bền vững.

Hiện đại hóa để xóa "khoảng trống" tri thức

Theo số liệu mới đây từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, toàn bộ 45/45 xã, phường trên địa bàn tỉnh đều đã có đài truyền thanh hoạt động, đảm bảo 100% người dân được tiếp cận thông tin thiết yếu. Đặc biệt, có tới 41 xã đã hoàn thành chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Toàn tỉnh hiện có 1.191 cụm thu phát thanh đang hoạt động bền bỉ, mang tiếng nói của chính quyền đến tận những thôn bản hẻo lánh nhất.

Xác định giảm nghèo thông tin là nền tảng để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên bền vững, tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống truyền thanh và ứng dụng công nghệ số. 

Theo Quyết định số 15 về Quy chế quản lý, hoạt động của đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 11/2/2026, mạng lưới này sẽ được nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Quy chế mới quy định rất rõ về thời lượng và khung giờ phát sóng nhằm tối ưu hóa hiệu quả tiếp nhận thông tin của người dân. Cụ thể, đài truyền thanh cấp xã phát sóng định kỳ hàng ngày, với khung giờ cố định để bà con dễ dàng theo dõi. Mỗi ngày không quá 2 buổi (sáng và chiều), với thời lượng tối đa mỗi buổi là 90 phút (trừ trường hợp khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh). Điều này đảm bảo bà con vừa có thể nghe tin tức, vừa không ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

Nội dung phát thanh tập trung vào việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin về quyền con người, các chương trình hỗ trợ sinh kế và bản tin thời sự địa phương. Đặc biệt, để phù hợp với đặc thù vùng cao, Quy chế khuyến khích việc biên dịch nội dung sang tiếng dân tộc thiểu số, giúp xóa rào cản ngôn ngữ, đảm bảo mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp nhận thông tin.

Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, các đài truyền thanh cấp xã còn đóng vai trò là công cụ quản lý nhà nước hiệu quả thông qua việc tiếp nhận và phát tin chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương. 

Quy chế quản lý, hoạt động của đài truyền thanh cấp xã cũng phân định rõ vai trò của các cấp, ngành. Trong đó, với vai trò "nhạc trưởng", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo nội dung phát thanh chính xác, gần dân, sát cơ sở.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh và sự vận hành chuyên nghiệp theo Quy chế mới, tiếng loa truyền thanh sẽ tiếp tục vang xa trên hành trình nỗ lực giảm nghèo thông tin, mang theo khát vọng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Điện Biên.