Diễn đàn kinh tế thế giới

Cập nhập tin tức Diễn đàn kinh tế thế giới

Thủ tướng gặp gỡ báo chí bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ với báo chí quốc tế đang có mặt tại Davos, Thụy Sỹ để đưa tin hội nghị thường niên WEF.

Thủ tướng sẽ có hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương tại Thụy Sĩ

Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Zurich, bắt đầu chương trình tham dự hội nghị thường niên WEF.

Thủ tướng lên đường dự hội nghị WEF tại Thụy Sĩ

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao rời Hà Nội, lên đường dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) từ ngày 17-21/1.

Tuần tới, Thủ tướng dự Diễn đàn Kinh tế thế giới

Theo người phát ngôn Lê Hải Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị thường niên WEF năm 2017 tại Davos (Thụy Sĩ) từ 18-20/1.

170 năm nữa thu nhập nữ mới bằng nam

Thu nhập trung bình hằng năm của phụ nữ hiện nay chỉ hơn một nửa so với nam giới, 10.778 USD so với 19.873 USD.

Phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu với Mekong

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mekong 2016 (WEF-Mekong) diễn ra chiều nay tại Hà Nội.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt: ‘Hãy học từ thất bại’

Nguyên Phó Thủ tướng Đức - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Philipp Rösler xuất hiện trong trang phục quần bò, áo phông  và không ngần ngại chụp “tự sướng” cùng các bạn trẻ Việt Nam.

Người Việt lọt danh sách lãnh đạo trẻ toàn cầu: “Tôi chọn sự tử tế”

Chị Phạm Thị Ngân - cái tên duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách 121 lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2016 – chia sẻ với VietNamNet rằng mình là người lựa chọn khách hàng và sẽ chỉ chọn người tử tế để làm.

Người Việt duy nhất lọt danh sách lãnh đạo trẻ toàn cầu 2016

Phạm Thị Ngân là cái tên duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách 121 người được chọn là lãnh đạo trẻ toàn cầu (YGL) năm 2016.

Việt Nam bất ngờ chênh 66 bậc trên bảng xếp hạng giáo dục

Việt Nam sẽ có"những câu hỏi thách thức" khi mà kết quả của tổ chức OECD và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về giáo dục chênh lệch 66 bậc.

Việt Nam xếp hạng 59 về "vốn con người"

Theo thông báo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam xếp hạng 59 về "vốn con người", sau Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan.