Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 53 tuổi, có 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và đang tham gia tiếp BHXH tự nguyện được gần 2 năm. Nay tôi muốn đóng BHXH tự nguyện luôn một lần để hưởng chế độ hưu trí thì có được không?

Hàng triệu người được hưởng mức BHXH mới cao hơn

Thay đổi về tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc năm 2019

Về vấn đề này, theo quy định của Luật BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

{keywords}
Lao động cơ khí tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Như vậy, để được hưởng lương hưu thì ông phải đóng BHXH từ đủ 20 năm và đủ 60 tuổi.

Theo thông tin ông cung cấp thì ông có tổng thời gian đóng BHXH là gần 17 năm (cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và thời gian đóng BHXH tự nguyện). Do vậy, ông cần phải đóng BHXH (theo hình thức tự nguyện hoặc theo hình thức bắt buộc) cho đủ 20 năm thì đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu.
 
Phương thức đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu áp dụng đối với người đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm. Trường hợp của ông chưa đủ điều kiện về tuổi đời (60 tuổi) nên không thuộc đối tượng đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

(Theo Báo Tin tức)

Tiền thưởng có phải đóng BHXH không?

Tiền thưởng có phải đóng BHXH không?

Có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) khoản tiền thưởng của người lao động được chi trả hàng tháng và trả theo lễ, tết không?

8 điều cần lưu ý để giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hợp lệ

8 điều cần lưu ý để giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hợp lệ

Đây là nội dung quan trọng được BHXH TP.HCM hướng dẫn tại Công văn 1953/BHXH-CĐ về cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH (sau đây gọi là GCN).