Ngày 18/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng phối hợp cùng UBND phường Đồ Sơn tổ chức buổi tuyên truyền về tình hình an ninh biên giới biển đảo cho ngư dân và cư dân trên địa bàn. Chủ đề buổi tuyên truyền là: “Tình hình Biển Đông gần đây và các phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời gian tới”.
Thượng tá Phạm Ngọc Bình – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thành phố Hải Phòng là báo cáo viên chính của buổi tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 33/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản liên quan khác.
Đối với ngư dân, phần tuyên truyền tập trung vào các quy định về khai thác thủy sản của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển, những vấn đề liên quan đến vi phạm IUU (khai thác thủy sản bất hợp pháp) và nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân trong việc chung tay gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu. Ngoài ra, cũng đề cập đến những thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm tại khu vực biên giới biển.
Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng luôn chú trọng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, kết hợp với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền được lồng ghép với các hoạt động như giao lưu văn nghệ, thể thao, kết nghĩa… nhằm đưa các nội dung pháp luật đến gần hơn với ngư dân.
Đồng thời, để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị, đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành địa phương thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng bằng những hình thức thiết thực. Một trong những hoạt động đáng chú ý là tổ chức ký cam kết đối với các chủ tàu cá đánh bắt xa bờ, cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác hải sản.