Theo TASS, trong ngày 20/12, công ty Đường sắt Nga cho biết, đoàn tàu "Poezd Deda Moroza" (đoàn tàu ông già Noel) sẽ thay đổi lịch trình di chuyển trong mùa Giáng sinh năm nay, không đi qua một số khu vực liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đoàn tàu ông gia Noel là một sự kiện chào mừng Giáng sinh có truyền thống của Nga. Trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới, đoàn tàu được trang trí lộng lẫy sẽ đi khắp nước Nga để trao quà cho trẻ em. Đoàn tàu đặc biệt này có các toa được sử dụng làm khu vui chơi trẻ em, nhà hàng và cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Trẻ em Nga chụp ảnh cùng đoàn tàu ông già Noel. Ảnh: PDM

"Có rất nhiều thị trấn nhỏ trên lộ trình của chuyến tàu, nơi mà người dân rất hào hứng được gặp 'Ông già Tuyết'. Khi xây dựng lịch trình, chúng tôi quyết định sẽ ghé thăm các thị trấn nhỏ và khu định cư, để mọi trẻ em được tận hưởng không khí Giáng sinh", Phó tổng giám đốc công ty Đường sắt Nga Dmitry Pegov cho biết.

Đoàn tàu ông già Noel không đi qua các khu vực gần biên giới Ukraine. Ảnh: PDM

Năm nay, đoàn tàu sẽ khởi hành vào ngày 22/10 từ thị trấn Veliky Ustyug ở vùng Vologda. Trong 85 ngày tiếp theo, đoàn tàu sẽ đi qua 130 thành phố trên khắp nước Nga, di chuyển tổng cộng hơn 33.000km trước khi trở lại điểm xuất phát vào ngày 15/1/2023.

Tuy vậy, truyền thông Nga cho biết, đoàn tàu năm nay sẽ không tới Kursk và Belgorod, hai thành phố nằm gần biên giới Ukraine. Ngoài ra, bốn vùng lãnh thổ mới sáp nhập gồm Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia cũng nằm ngoài danh sách ghé thăm của Poezd Deda Moroza.

Việt Dũng