doanh nghiệp FDI

Cập nhập tin tức doanh nghiệp FDI

Biểu tượng thành công, rải thảm chào đón: 20 năm liên tiếp thua lỗ

Có những doanh nghiệp FDI lỗ 10 năm, 15 năm, thậm chí 20 năm lỗ, song vẫn mở rộng đầu tư.

2018: Một năm tốt đẹp cho nền kinh tế Việt Nam

 2018 là một năm tốt đẹp cho nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng nhanh nhờ đẩy mạnh xuất khẩu và duy trì được nguồn đầu tư ổn định từ bên ngoài.

Kết nối FDI - DN Việt: Hãy còn hờ hững

Dòng vốn ngoại ồ ạt đổ vào trong cả chục năm qua nhưng mức độ hưởng lợi của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế Việt khá thấp. Tính kết nối giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước tại Việt Nam thấp.

Thi quốc tế đạt thành tích đáng nể nhưng về nước trong lặng lẽ

Các thí sinh đạt được thành tích thi tay nghề đáng nể tầm cỡ quốc tế nhưng về nước đón tiếp khá lặng lẽ. 

Chơi với 'ông lớn', doanh nghiệp Việt phải tự vượt mình

Gần đây nhiều doanh nghiệp Việt Nam “thay da đổi thịt” với mong muốn tiếp cận và cung cấp được linh phụ kiện cho các đại gia FDI.

Năng suất lao động mãi 'đì đẹt': Người Việt tính sao?

Cần dừng việc coi nguồn lực lao động giá rẻ là ưu thế cạnh tranh thu hút vốn đầu tư.

'Kẻ đẩy, người kéo' thì khó phát triển đất nước

Việt Nam sẽ phát huy mạnh mẽ Chính phủ kiến tạo để tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh tốt hơn. “Cứ trì trệ, bộ máy chạy không đều, kẻ đẩy, người kéo thì khó phát triển”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý.

Vào dây với đại gia công nghệ: Những cơ hội tỷ USD

Nhiều tập đoàn lớn của nước ngoài đã bỏ ra hàng chục tỷ đô để đầu tư vào Việt Nam. Đây được ví như những “mỏ vàng tỷ đô” cho các DN Việt nếu bán được linh phụ kiện cho những tập đoàn này.

Kinh tế tư nhân bứt phá: Cần mở chợ, tạo thị trường

Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam có thể phát triển đột phá, mà không cần nhiều ưu đãi và hỗ trợ, giống như Mỹ và Trung Quốc đã vươn lên vị trí số 1 và số 2 thế giới.

Vui mừng thành tích, giật mình nội lực

Năm 2016, xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng ấn tượng và ghi nhận xuất siêu trở lại. Có sự thăng hoa này phần lớn là nhờ khối doanh nghiệp FDI.

Dân Việt cuồng ô tô, đại gia bỏ nhà máy đi buôn xe giá rẻ

Chỉ sau bất động sản, hàng tỷ USD vốn FDI đã đổ vào phát triển hệ thống đại lý phân phối ô tô trong năm 2016, thay vì sản xuất lắp ráp như trước kia.

Tiền thuế rơi rụng sau những cái bắt tay ngầm

Tình trạng thất thu thuế ở khu vực cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, người làm công việc tự do... rất đáng báo động dù cơ quan quản lý đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện chính sách.

Thủ tướng: Không phải nghe để biết, để đó

Nhà nước được gì, DN được gì, nhân dân và người lao động được gì. Đó là 3 câu hỏi cần phải trả lời và phải có cải cách mạnh mẽ trong hơn trong thời gian tới.

Cứ đà này, Việt Nam sớm vượt Trung Quốc

Chúng ta phải thay đổi tư duy phát triển, một sự cố đã gặp như Formosa là đã quá đủ rồi

Làm công cho nước ngoài, muôn đời chậm tiến

Nếu chỉ làm công cho các ông nước ngoài thì đến muôn đời chỉ là nước chậm tiến mà thôi.

Chống chuyển giá: Mời lên nói chuyện, sang năm không lỗ đồng nào

“Ở đâu cũng nói tới chuyện công ty mẹ, công ty con chuyển giá nhưng để xác định được là rất khó vì việc chuyển giá được thực hiện trong một hệ thống khép kín”, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận định.

Intel, Coca Cola... vào Việt Nam từ ‘thiên đường thuế'

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành lập công ty ở các “thiên đường thuế” rồi từ đó mới đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam, trong đó có Intel, Coca Cola,..

Đại gia Việt dựng 'đế chế': Tranh giữ miếng bánh tỷ đô

Các doanh nhân Việt đang chạy đua với thời gian để xây dựng các chuỗi kinh doanh và bán lẻ của riêng mình.

Kỷ lục thưởng Tết: Hà Nội 85 triệu

Ngày 16-12, Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội cho biết mức thưởng tết âm lịch năm 2015 dự báo cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp (DN) FDI, mức thưởng cá nhân cao nhất là 85,6 triệu đồng.

'Tự hào' Sam Sung là hàng Việt

Ông Võ Văn Quyền cho biết, những sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, dịch vụ cung ứng tại Việt Nam thì là hàng Việt Nam.