Từ 5 con dê mua bằng khoản vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình ông Nguyễn Tài ở thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng) từng bước mở rộng sản xuất. Dê sinh sản, ông bán một phần để xoay vòng vốn, rồi mua thêm bò, trâu. Đến nay, gia đình có tổng đàn hơn 30 con.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện của ông Tài là phía sau nguồn vốn còn có thông tin và hướng dẫn. Người dân được biết chính sách hỗ trợ, cách sử dụng vốn, lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện gia đình. Với những hộ còn khó khăn, đây là phần hỗ trợ có ý nghĩa trong quá trình tự vươn lên.

Thực tế tại Sơn Mỹ cho thấy, giảm nghèo thông tin cần được đặt gần với sinh kế của người dân. Khi thiếu thông tin, người dân khó biết mình được hưởng chính sách nào, vay vốn ở đâu, sản xuất theo hướng nào hoặc tìm kiếm thị trường ra sao. Ngược lại, khi thông tin được cung cấp kịp thời, dễ hiểu, người dân có thêm cơ sở để đưa ra quyết định.

W-Lâm Đồng.png

Trong 8 tháng, hệ thống truyền thanh cơ sở tại xã Sơn Mỹ đã phát 310 tin tức và 160 chuyên mục.

Ông Huỳnh Văn Cơ, người có uy tín ở thôn Phò Trì, cho rằng người dân cần biết phát huy nguồn lực sẵn có, đồng thời nắm được những chính sách hỗ trợ sản xuất, việc làm. Theo ông, cùng với vốn, các hộ cần được hướng dẫn cách làm ăn, quản lý thu nhập, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và tích lũy.

Từ thực tế này, Sơn Mỹ đang duy trì nhiều kênh cung cấp thông tin cho người dân. Hệ thống truyền thanh cơ sở có 8 chuyên mục cố định, trong đó có Phổ biến pháp luật, Chuyển đổi số - Cải cách hành chính, Làm bạn cùng nhà nông, Sống khỏe sống đẹp. 

Trong 8 tháng, hệ thống đã phát 310 tin tức và 160 chuyên mục.

Nội dung được lựa chọn khá sát nhu cầu dân sinh, từ chính sách giảm nghèo, kỹ thuật sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đến thông tin thị trường. Đây là những thông tin có thể tác động trực tiếp đến quyết định sản xuất và thu nhập của từng hộ.

Giảm nghèo thông tin cũng được mở rộng sang môi trường số. Các tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, kích hoạt định danh điện tử và sử dụng các nền tảng số. Toàn xã đã thu nhận 18.175 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2, kích hoạt 16.206 hồ sơ, đạt gần 90%.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Mỹ, giảm nghèo thông tin ngày càng gắn với khả năng sử dụng công nghệ. Mô hình “Chợ số Tân Thắng” đang giúp người dân làm quen với thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, người lớn tuổi, hộ nghèo và hộ kinh doanh nhỏ vẫn cần được hướng dẫn trực tiếp để sử dụng hiệu quả công nghệ.

Cùng với cung cấp thông tin, Sơn Mỹ đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế. Riêng tháng 8, xã xác nhận vay vốn cho 30 hộ, nâng tổng số hộ được hỗ trợ từ đầu năm lên 860 hộ. Người dân được tư vấn mô hình, hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi việc sử dụng vốn.

Địa phương cũng hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Những dữ liệu này giúp việc hỗ trợ sát đúng đối tượng, nhu cầu hơn.

Ngoài ra, Sơn Mỹ đang mở rộng các kênh đưa thông tin chính sách đến người dân. Mục tiêu là giúp người dân biết, hiểu và sử dụng được thông tin để tìm việc, tiếp cận vốn, phát triển sản xuất và cải thiện thu nhập.

Đến năm 2030, mục tiêu không còn hộ nghèo đặt ra yêu cầu tiếp tục thu hẹp khoảng cách thông tin ở cơ sở. Với hộ nghèo, thiếu thông tin về chính sách, vốn, việc làm, kỹ thuật hay thị trường cũng có thể trở thành rào cản trên hành trình thoát nghèo.