đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhập tin tức đồng bằng sông Cửu Long

Có tầm nhìn dài hạn hơn chứ không nóng đâu phủi đó, đối phó từng năm

“Phải có quy hoạch tổng thể vùng ĐBSCL để có tầm nhìn dài hạn hơn chứ không phải nóng đâu phủi đó, đối phó từng năm”- Thủ tướng yêu cầu.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng Cần Thơ hiện đại, đậm bản sắc ĐBSCL

Sáng nay (17/7), tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng, phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

7 vùng trên cả nước không nên chỉ là câu lạc bộ vui vẻ

Chủ trì cuộc thảo luận về quy hoạch lại vùng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói: “Nhiều vùng hiện nay là câu lạc bộ vui vẻ…”.

Ngọc Trinh, Thủy Tiên chi tiền, kêu gọi giúp miền Tây vượt qua hạn mặn

Trước tình hình hạn mặn đang diễn ra khốc liệt ở miền Tây, MC Đại Nghĩa, Phi Nhung, Thủy Tiên và Ngọc Trinh đã kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Độ mặn trên các sông Nam Bộ sắp đạt mức cao nhất

 Do ảnh hưởng của triều cường, độ mặn trên các sông Nam Bộ có xu thế tăng dần và đạt mức cao nhất vào ngày 23-25/2.

Độc đáo 'ngôi nhà không bao giờ ngập' của chàng trai miền Tây

Một chàng trai miền Tây đã nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, thử nghiệm thành công ngôi nhà lưỡng cư, có hệ thống trượt nổi độc đáo giúp căn nhà nổi lên khi nước dâng và trở về ban đầu khi nước rút.

Nghe VietNamNet: Thủ tướng thị sát 'điểm nóng' sạt lở tại ĐBSCL

Sáng nay, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát điểm sạt lở, tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra khắc phục sạt lở, ứng phó nguy cơ hạn hán ở ĐBSCL

Thủ tướng vừa giao Bộ NN&PTNT cùng một số bộ và địa phương kiểm tra khắc phục sạt lở và ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước ở đồng bằng sông Cửu Long. 

Đừng để người dân tiếp tục thất vọng với dự án Trung Lương – Mỹ Thuận

 -  “Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và 20 triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long về dự án này này”.

Thủ tướng: Chính phủ xây dựng cơ chế điều phối vùng đủ mạnh cho ĐBSCL

Thủ tướng cho rằng, cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch vùng ĐBSCL theo phương pháp tích hợp đa ngành, với tư duy mới, tầm nhìn mới.

Thủ tướng nghe các tỉnh ĐBSCL và TP.HCM góp ý chiến lược, kế hoạch phát triển

Sáng nay, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội Đảng 13 với các địa phương vùng ĐBSCL và TP.HCM. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Biến đổi khí hậu, nguy cơ lớn, thời cơ cũng lớn

Thủ tướng cho rằng biến đổi khí hậu là nguy cơ lớn thì thời cơ cũng lớn khi cuộc cách mạng 4.0 tạo ra nhiều thành tựu và chúng ta nên tận dụng những thành tựu này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói về 'điểm nghẽn' hạ tầng giao thông ĐBSCL

 Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, đầu tư hạ tầng là "điểm nghẽn" cho sự phát triển bền vững của TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Biến đổi khí hậu ĐBSCL đến sớm hơn kịch bản

-Tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi quy luật tự nhiên dòng chảy sông Mê Công khiến Đồng Bằng Sông Cửu Long chịu tác động bất lợi ở mức nghiêm trọng.

Không để chính sách phát triển ĐBSCL như 'nước chảy lá môn''

Hôm nay, tại TP.HCM, Thủ tướng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thịt chuột Việt Nam ngon như phomai que: Tây liều thử rồi mê ngay

Nữ nhà báo Christine Dell'Amore của tạp chí National Geographic thừa nhận miếng thịt chuột trong miệng cô 'thật sự rất ngon, như phô mai que". Thậm chí, có chuyên gia khen thịt chuột ở Việt Nam dai và ngon như thịt thỏ.

Cảnh báo an ninh từ chuyện Biển Đông và sông Mekong

“Trước mắt và lâu dài, vấn đề Biển Đông và nguồn nước sông Mekong là hai yếu tố lớn nhất đe dọa an ninh của Việt Nam, tướng Nguyễn Văn Hưởng nhận định.

Hợp tác sông Mekong: Hãy xới to vấn đề

Trên thực tế, khi bàn đến lợi ích gắn với sông Mekong, ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia rõ ràng là bất đồng.

“Chỉ còn đường tiến, không còn đường lùi”

“Giờ mà làm nông nghiệp kiểu ‘con trâu đi trước, cái cày theo sau’ là chết. Cần phải chuyển từ nền nông nghiệp cởi trói sang nền nông nghiệp chất lượng cao để có sản phẩm sạch và bổ dưỡng”.

Trăn trở của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về cải cách đất đai

Chia sẻ về cải cách đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh quá trình tích tụ đất đai trước tiên phải bảo vệ được quyền lợi của người nông dân.