Thời gian qua, công tác thông tin cơ sở tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn có nhiều chuyển biến tích cực nhờ sự quan tâm đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị và đổi mới phương thức tuyên truyền. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác hơn, từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các khu dân cư.
Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát thực tế tại xã Đồng Đăng, đại diện Đảng ủy xã cho biết, hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Theo đó, hệ thống thông tin cơ sở từng bước được kiện toàn cả về tổ chức lẫn nội dung hoạt động. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, bảo đảm chuyển tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như những thông tin thiết yếu liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Hiện 100% thôn trên địa bàn xã đã được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn với tổng số 36 máy tính được cấp phát.

Cùng với đó, xã Đồng Đăng đã thành lập và duy trì hiệu quả 25 tổ công nghệ số cộng đồng với 135 thành viên tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu.
Thông qua hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người dân khu vực nông thôn, đã dần làm quen với việc sử dụng điện thoại thông minh, tra cứu thông tin trên môi trường mạng, tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng dân cư ở cơ sở.
Hạ tầng viễn thông và Internet trên địa bàn xã cũng được đầu tư khá đồng bộ. Hiện mạng Internet băng rộng, Internet vệ tinh, 4G và 5G đã phủ tới 100% các thôn. Trong khi đó, 20/36 nhà văn hóa thôn được trang bị wifi phục vụ sinh hoạt cộng đồng và nhu cầu truy cập thông tin của người dân.
Ngoài ra, toàn bộ 36/36 thôn đều được lắp đặt hệ thống loa truyền thanh, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở. Các nội dung phát thanh tập trung vào phổ biến chủ trương, chính sách, thông tin thời sự, cảnh báo thiên tai, kỹ năng phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và nhiều nội dung thiết thực khác.
Ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả mà xã Đồng Đăng đạt được trong công tác cung cấp thông tin ở cơ sở. Theo ông, địa phương đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, góp phần đưa thông tin đến gần hơn với người dân.
Đồng thời, ông đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động thông tin cơ sở; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân hiện nay.