
Phủ sóng hạ tầng, đưa tri thức về vùng xa
Xác định hạ tầng số là nền tảng cốt lõi để giảm nghèo thông tin, trong năm 2025, Đồng Tháp đã đạt được những kết quả ấn tượng. Toàn tỉnh hiện có 100% xã đã phủ hạ tầng băng rộng cáp quang và Internet di động băng rộng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, sự xuất hiện của 793 trạm phát sóng 5G không chỉ đơn thuần là nâng cấp công nghệ, mà còn mở ra cánh cửa tiếp cận thông tin nhanh chóng cho người dân tại địa phương.
Đến cuối năm 2025, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh tại Đồng Tháp đã đạt tới 97,5%, vượt xa mục tiêu đề ra. Đây là điều kiện tiên quyết để mỗi cá nhân trở thành một “node” thông tin trong mạng lưới xã hội số. Không dừng lại ở đó, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai đến 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo dòng chảy thông tin chỉ đạo điều hành luôn thông suốt.
Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng nhìn nhận thẳng thắn những điểm nghẽn. Hạ tầng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đã cũ, khó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Đồng thời, các trạm 5G hiện nay vẫn chủ yếu tập trung tại các khu vực trung tâm như Mỹ Tho, Cao Lãnh, Sa Đéc…
Chính vì vậy, trong Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp năm 2026 được ban hành ngày 16/3, UBND tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục phổ cập dịch vụ Internet băng thông rộng đến từng hộ gia đình và phủ sóng di động 4G/5G diện rộng hơn. Đây là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo mọi người dân, dù ở bất cứ đâu, đều có quyền và khả năng tiếp cận kho tàng tri thức của nhân loại.

Từ “Bình dân học vụ số” đến những công dân số hiện đại
Cũng trong Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp năm 2026, UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận hiện trạng kỹ năng số của người dân chưa đồng đều (nhất là ở vùng sâu, vùng xa và người lớn tuổi) nên việc tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số còn nhiều hạn chế. Một bộ phận người dân, doanh nghiệp ở khu vực nông thôn vẫn còn hạn chế trong tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động chuyển đổi số.
Giảm nghèo thông tin không chỉ là đưa thiết bị về làng, mà quan trọng hơn là dạy người dân cách sử dụng chúng. Thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, hàng ngàn cán bộ và người dân được tập huấn kỹ năng số cơ bản, từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đời sống và sản xuất.
Đội ngũ nòng cốt trong công cuộc này chính là các Tổ công nghệ số cộng đồng. Họ đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn bà con cài đặt ứng dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt qua các nền tảng như Viettel Money, hay sử dụng ứng dụng e-Dong Thap. Những mô hình điểm như “Một công dân - một danh tính số”, “Đại sứ số”, “Chợ 4.0 - Nông thôn số”… đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, giúp người dân nông thôn dần hình thành thói quen giao tiếp và làm việc trên môi trường số.
Năm 2026, tỉnh Đồng Tháp đặt ra những mục tiêu cụ thể khá tham vọng: Phấn đấu trên 75% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản; Đảm bảo 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số để phục vụ nhân dân tốt hơn; 100% thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng được bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số...
Cùng với đó, các khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOCs) sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, giúp người dân tự học, tự nâng cao kiến thức mọi lúc, mọi nơi.
Đặc biệt, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng tỉnh Đồng Tháp (dự kiến thực hiện giai đoạn 2026-2028) sẽ giúp công tác quản lý và hỗ trợ thông tin cho các nhóm đối tượng đặc thù này trở nên chính xác và hiệu quả hơn.
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, bài toán giảm nghèo thông tin tại “vùng đất Sen hồng” đang dần tìm thấy lời giải hữu hiệu, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện và bền vững.
