Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (1/8), khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Mưa ngập ở TP.HCM. Ảnh minh họa: Như Sỹ

Riêng khu vực Hà Nội, hôm nay có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Cảnh báo mưa giông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đêm nay; ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới (thời gian mưa giông tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, hiện tượng giông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn giông mạnh.

Khi có thông tin cảnh báo mưa giông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do giông, lốc gây ra.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/8: 

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà NộiDự báo thời tiết 01/08/2022
Có mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnhNhiệt độ cao nhất:32-34 độ, có nơi trên 34 độ Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3 Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết 2/8: Mưa phủ khắp miền Trung đến Nam Bộ, kéo dài nhiều ngàyDự báo thời tiết ngày 2/8, mưa có xu hướng giảm ở khu vực miền Bắc. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa đến 70mm.
Cây xanh đổ đè thanh niên đi xe máy trong cơn mưa ở Hà Nội

Cây xanh đổ đè thanh niên đi xe máy trong cơn mưa ở Hà Nội

Nhiều phương tiện không thể di chuyển, giao thông ùn tắc do một cây xanh lớn đổ chắn ngang đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội).
Miền Bắc giảm nhiệt, nhiều nơi mưa to cục bộ đến đầu tháng tới

Miền Bắc giảm nhiệt, nhiều nơi mưa to cục bộ đến đầu tháng tới

Bắc Bộ bắt đầu bước vào đợt mưa diện rộng từ tối nay (29/7), đợt mưa được dự báo kéo dài 3 ngày tới 1/8.