Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (10/4), không khí lạnh dần suy yếu, thay thế bằng gió đông nam thổi hơi ẩm vào đất liền khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa phùn, sương mù. Mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Nhiệt độ khu vực tăng nhẹ lên ngưỡng cao nhất 26-28 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nắng nhẹ, nhiệt độ tăng trên 29 độ. Tình trạng này kéo dài hết ngày 11/4. 

W-mua-hn-minh-hien-17-1.jpg
Thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa phùn. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi; ngày nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 32-34 độ.

Khu vực Nam Bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngoài ra, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay, ven biển các tỉnh, thành phố từ Vũng Tàu - Cà Mau có mực nước cao nhất là 4 - 4,1m vào khoảng từ 24h ngày 9/4 - 3h ngày 10/4 và từ 13 – 16h hằng ngày. Người dân đề phòng nguy cơ ngập do triều cường ở các khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao các tỉnh, thành phố từ Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau.

Cảnh báo, trong 24-48 giờ tới, mực nước vùng ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng tăng; mực nước trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,5m. Triều cường trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ. Đợt triều cường sẽ kết thúc vào ngày 13/4.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/4/2024:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; riêng khu Tây Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm có nơi trời lạnh; vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Không khí lạnh lệch Đông, miền Bắc mưa liên tiếpKhông khí lạnh liên tiếp bổ sung và lệch Đông khiến miền Bắc mưa rải rác nhiều ngày tới, riêng vùng núi cục bộ có thể mưa to. Miền Trung có nơi nắng nóng, kèm mưa vào chiều tối. Riêng Nam Bộ vẫn nắng nóng diện rộng.