Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng gần sáng và hôm nay (15/1), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ hôm nay, ở Bắc Bộ trời chuyển rét; khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế từ trưa và chiều trời cũng chuyển rét. Từ chiều và đêm nay đến khoảng ngày 18/1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ.

Trời chuyển rét đậm những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

TS Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai có nhận định, đợt không khí lạnh này đi rất nhanh và sẽ tạo ra sự chuyển biến nhiệt độ đột ngột với sự chênh lệch trong khoảng thời gian ngắn lên đến 20 độ và hơn.

Đồng thời, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cũng cảnh báo, hôm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ ngày 15-18/1, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, trời vẫn có nắng với nền nhiệt tăng khá cao đến 30-33 độ. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/1

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trời chuyển rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.