Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (17/8), cả nước có nắng, riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nắng nóng trên 35 độ và khá oi bức.

Riêng thủ đô Hà Nội, trời nắng nhiều và cũng ở trong tình trạng oi bức với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ.

Khu vực Trung Bộ vẫn dự báo có mưa vào chiều tối, nhưng diện mưa khá ít, chỉ xảy ra ở một số nơi thuộc Trung Trung Bộ, chủ yếu mưa rào ngắt quãng, dứt nhanh; ban ngày vẫn có nắng với mức nhiệt cũng đến mốc 35 độ như miền Bắc. 

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối khả năng xuất hiện mưa giông. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tuy ngày có nắng nhưng nền nhiệt chỉ ở mức 31-32 độ.

Đặc biệt, có khả năng xuất hiện mưa giông vào chiều tối, cục bộ có mưa to và khả năng ngập úng ở Nam Bộ; nhiệt độ thấp nhất chỉ ở mức 23-25 độ, trời dịu mát.  

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/8

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ,có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam BộDự báo thời tiết 17/08/2022
Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnhNhiệt độ cao nhất:29-32 độ, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Mùa đông tới sớm, miền Bắc lạnh lẽo hơn mọi nămNăm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm. Nền nhiệt độ các tháng đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc khả năng thấp hơn những năm trước.
Người Sài Gòn đánh vật với kẹt xe sau trận mưa lớn nhất từ đầu năm

Người Sài Gòn đánh vật với kẹt xe sau trận mưa lớn nhất từ đầu năm

Hàng nghìn xe chôn chân trên tuyến đường cửa ngõ TP.HCM sau trận mưa lớn kéo dài gần 2 giờ vào chiều tối nay.
Mưa ngập ở Hà Nội và nghịch lý trạm bơm nghìn tỷ 'khát nước’

Mưa ngập ở Hà Nội và nghịch lý trạm bơm nghìn tỷ 'khát nước’

Từ khi hoàn thành đến nay, 10 tổ máy Trạm bơm Yên Nghĩa chưa ngày nào hoạt động hết công suất, dù phía Tây Hà Nội cứ mưa là ngập. Trạm bơm nghìn tỷ này vận hành cầm chừng do kênh dẫn nước La Khê chưa hoàn thành.
Mưa bão sẽ dồn dập vào cuối năm

Mưa bão sẽ dồn dập vào cuối năm

Bão có thể xuất hiện dồn dập trong các tháng cuối năm. Không khí lạnh khả năng hoạt động sớm và lạnh hơn mọi năm.