Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (28/11), thời tiết khu vực miền Bắc và Thanh Hóa  ít biến động, hầu như không mưa và duy trì hình thái sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Mức nhiệt cao nhất toàn miền đến 29 độ; thấp nhất cũng ở mức 16-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

W-nang-hn-hoang-ha-1-1.jpg
Thời tiết miền Bắc đang khá nắng, nhất là vào tầm trưa. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Mưa lớn ở miền Trung gần như chấm chứt. Trong hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chỉ còn mưa rào rải rác và có nơi có giông. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa cũng có mưa rào và giông vài nơi, riêng từ chiều nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. 

Các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ cũng khá ổn định với ngày nắng, đêm khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định, áp cao lạnh lục địa được tăng cường thêm vào ngày 30/11. Đồng thời, nhiễu động gió đông trên cao tác động đến khu vực Nam Bộ trong khoảng 29/11-1/12 và từ 3-5/12. Trên các vùng biển Nam Bộ, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Do đó, với tổ hợp hình thái thời tiết trên, khoảng 30/11 và từ 3-5/12, mưa xuất hiện nhiều hơn ở khu vực này, mưa giông xảy ra chủ yếu về chiều tối.

Đồng thời, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cũng thông tin, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An trong ngày 30/11 và 1/12 có khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ 1/12, có khả năng trời chuyển rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà, từ 30/11-4/12, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.