Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (29/8), khu vực Bắc Bộ đón ngày đầu tuần với thời tiết nắng mạnh từ sớm, nhiệt độ tăng nhanh đến mức cao nhất 35-36 độ, nên người dân cảm nhận rất rõ rệt cái nóng.

Riêng khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất cán mốc 36 độ. 

Hà Nội có nắng từ sớm tạo cảm giác nóng rõ rệt. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Đối với miền Trung, cường độ nắng khá mạnh và xuất hiện từ sớm khiến toàn vùng nóng rát; mức nhiệt cao nhất 35-36 độ, vùng núi phía Tây đến mức 37 độ. Tuy nhiên, từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận cường độ nắng yếu hơn, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33-34 độ.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa giông, lượng mưa có xu hướng giảm, trời tuy có nắng nhưng khá dịu. Đặc biệt, vùng Đông Nam Bộ có mưa nhiều nhất, cục bộ vẫn có mưa to. Nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên là 31 độ, Nam Bộ 33 độ, cục bộ có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/8

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam BộDự báo thời tiết 29/08/2022Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnhNhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độNhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.