Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (30/10), do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Nền nhiệt ở những nơi này hạ nhẹ về đêm và sáng sớm khi vùng núi có nơi trời rét dưới 16 độ, vùng đồng bằng nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ; nhưng ban ngày nắng lên, nền nhiệt cao nhất nhiều nơi vượt mốc 31 độ.  

Hà Nội nắng hanh vàng. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Các khu vực còn lại, từ Trung Trung Bộ trở vào có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tập trung vào chiều tối và đêm. 

Bão Nalgae đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Lu-dông (Philippines) đi vào Biển Đông vào sáng sớm nay, trở thành bão số 7 năm 2022.

Hồi 7h, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tới bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km, có xu hướng mạnh dần lên. Khoảng 13h hôm nay, tâm bão vẫn ở khu vực trên nhưng sức gió tăng thêm 1 cấp là cấp 10-11, giật cấp 13. 

Sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão Nalgae sẽ chịu tác động tương tác với không khí lạnh. Đồng thời trên các tầng khí quyển độ cao 3.000-5.000m, bão sẽ chịu sự chi phối của 2 khối khí áp cao cận nhiệt đới, nhánh phía đông và phía tây. Chính vì vậy, sau khi vào Biển Đông, hướng di chuyển của bão còn nhiều biến động.

Rạng sáng 25/10, triều cường cùng mưa lớn khiến từ đêm trước khiến nhiều tuyến đường ở TP.Thủ Đức, TP.HCM ngập sâu. Ảnh minh họa: Chí Hùng

Về triều cường ở các tỉnh Nam Bộ, từ hôm nay đến 31/10, mực nước tại trạm Vũng Tàu duy trì ở mức cao, dao động 4,2-4,3m. Mực nước triều ở mức cao tại khu vực ven biển Nam Bộ duy trì trong khoảng từ 1-4h và từ 13-17h. Tại các khu vực trong đất liền đỉnh triều sẽ xuất hiện trễ hơn 1-3 giờ, tùy thuộc từng khu vực.

Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/10

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ, riêng khu Tây Bắc 17-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày có mưa rào và giông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Hai kịch bản của bão Nalgae khi vào Biển Đông

Hai kịch bản của bão Nalgae khi vào Biển Đông

Bão Nalgae vào Biển Đông sẽ chịu tác động tương tác với không khí lạnh và chi phối của 2 khối khí áp cao cận nhiệt đới, nhánh phía đông và phía tây. Vì vậy, hướng di chuyển của bão có nhiều biến động.