Xem nhanh:
  • • Dự báo thời tiết ngày hôm nay
  • • Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước
  • • Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ chiều tối và đêm nay (6/10) đến sáng mai, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

W-mua-giong-hn-1.jpg
Thời tiết Hà Nội ngày nắng, từ chiều tối có mưa giông và không khí lạnh. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Tuy nhiên, trước khi có đợt không khí lạnh trên, thời tiết miền Bắc ban ngay vẫn có nắng, nhiều nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 35 độ. 

Cũng trong hôm nay, mưa vẫn xuất hiện rải rác ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên không quá 32 độ, trời khá dịu mát; riêng Nam Bộ nắng mạnh với mức nhiệt cao nhất 34 độ. 

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, đến 4h sáng nay, vị trí tâm bão số 4 (bão Koinu) vẫn trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103 – 117 km/h), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 4, thời tiết vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội.

Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2-4m, riêng khu vực phía Đông Bắc 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm, có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Bão Koinu vào Biển Đông, mạnh cấp 12, giật cấp 15Bão Koinu đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, với cường độ mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Đây là cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2023.