Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Hôm nay (22/2), miền Bắc có nhiều mây, riêng vùng núi và vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Về trưa, trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 21-24 độ.

Miền Trung có mưa, mưa rào rải rác, tuy nhiên, lượng mưa không đáng kể. 

Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, trái lại có nắng mạnh từ sớm. Nền nhiệt cao nhất từ 29-34 độ. 

Mùa xuân ở miền Bắc, cây cối đâm chồi nảy lộc. Ảnh: Phạm Hải

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/2:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
 
Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng núi có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
 
Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ
 
Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.