“EU sẽ không để Ukraine cạn kiệt vũ khí. Nga có thể đã chịu nhiều tổn thất đáng kể từ lúc phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, mức thương vong được cho đã lên tới 15% số lính tham chiến”, hãng tin RT dẫn lời ông Borrell nói khi tham dự cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng nhiều nước châu Âu được tổ chức hôm 17/5. 

Ông Josep Borrell (đứng giữa) hôm 17/5. Ảnh: Josep Borrell/ Twitter 

“Dù vậy, tôi không thể đưa ra giả thiết về việc Nga sẽ tiến hành cuộc chiến trong bao lâu”, ông Borrell nói thêm.

Theo hãng tin RT, ông Borrell trước đó vào ngày 13/5 đã tuyên bố một gói viện trợ trị giá 526 triệu USD dành cho chính quyền Ukraine, nâng tổng số tiền viện trợ từ châu Âu kể từ đầu cuộc chiến lên 2,11 tỷ USD. Dự kiến, gói viện trợ này sẽ được sử dụng để mua các khí tài hạng nặng như xe tăng và pháo cho Ukraine.

Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày đã lên tiếng nghi ngờ về việc các quốc gia phương Tây đang “tìm kiếm lợi ích từ Ukraine”. “Chẳng có ai quan tâm tới Ukraine. Ukraine được coi như ‘nguyên liệu tiêu hao’ trong cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Hiện không còn nghi ngờ gì về điều này nữa”, ông Lavrov nói với hãng tin RT.

Tuấn Trần