FLC

Cập nhập tin tức FLC

Loạt địa phương hủy dự án nghìn tỷ của FLC

Từ giữa tháng 4 đến nay - sau khi cựu Chủ tịch tập đoàn Trịnh Văn Quyết bị bắt, có tới 10 địa phương đã quyết định thu hồi chủ trương cho FLC nghiên cứu, đầu tư dự án.

Bất ngờ ngoài FLC, Louis Holdings, còn 'bàn tay' khác thao túng cổ phiếu

Bộ Tài chính cho biết bên cạnh vụ FLC, Louis Holdings, Bộ này đã chuyển cơ quan điều tra hồ sơ 34 vụ việc của các công ty khác có vi phạm gian lận, làm giá chứng khoán.

Cổ phiếu FLC Faros chính thức bị đình chỉ giao dịch từ 12/8

Cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 12/8, do doanh nghiệp này tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin.

Chấm dứt hoạt động hàng loạt đại dự án của Tập đoàn FLC ở Bình Định

Do không thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư nên hàng loạt dự án có tổng mức đầu tư nhiều ngàn tỉ đồng của Tập đoàn FLC ở tỉnh Bình Định đã bị chấm dứt hoạt động.

Khối nợ chục ngàn tỷ phình to, FLC 2 lần bị phong tỏa tài khoản

Kể từ thời điểm ông Trịnh Văn Quyết bị bắt về hành vi thao túng chứng khoán, sau 6 tháng, các khoản nợ của FLC vẫn tiếp tục gia tăng. Trong năm nay, tập đoàn này 2 lần bị cơ quan thuế sờ gáy.

Cổ phiếu FLC Faros bị đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đang xem xét đình chỉ giao dịch với cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros vì doanh nghiệp này tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính quý II.

Đại gia kín tiếng, bạo tay chi trăm tỷ trả nợ cho FLC

Nhân tố mới ra mắt lãnh đạo FLC đã cho doanh nghiệp này vay hơn 620 tỷ đồng, giúp tập đoàn giảm bớt gánh nặng nợ vay.

Bản tin sáng VietNamNet (31/7/2022)

Đề xuất TP.HCM trả lương người tài tối đa 150 triệu đồng; Du khách lột áo ngực chơi team building: Lãnh đạo công ty xin lỗi… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

6 tháng đầu năm, FLC lỗ 1.100 tỷ đồng

Trong quý II/2022, Tập đoàn FLC lỗ ròng 644 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, FLC lỗ luỹ kế tới hơn 1.100 tỷ đồng.

Dàn lãnh đạo FLC lại sắp có biến động?

Ông Đặng Tất Thắng xin thôi giữ chức Phó chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn FLC dù mới được bổ nhiệm chưa đầy 1 tháng. Ông Thắng lấy lý do cá nhân, có nhiều công việc cần giải quyết.

Hòa Bình dừng xem xét loạt dự án 'khủng' của FLC, Tân Hoàng Minh

Tỉnh Hòa Bình dừng xem xét nghiên cứu, khảo sát loạt dự án trên địa bàn, trong đó có 5 dự án liên quan đến FLC và Tân Hoàng Minh.

Ông Trịnh Văn Quyết “thổi” vốn FLC để làm gì?

Tăng vốn mà không cần bỏ tiền ra bằng cách tạo ra các bút toán cho vay, đầu tư, góp vốn, ứng tiền trước, ký quỹ, đặt cọc,... đã giúp cho ông Trịnh Văn Quyết - FLC có được cơ ngơi vốn trên 7.000 tỷ đồng mà không cần bỏ tiền vào công ty.

Logo FLC biến mất khỏi tòa nhà 265 Cầu Giấy

Hiện, FLC chỉ thuê lại một phần diện tích tại tòa nhà để phục vụ hoạt động kinh doanh và các bên thứ ba sau khi gán nợ tòa trụ sở chính cho ngân hàng OCB.

Chứng khoán, BĐS tăng nóng, biến động mạnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt

Chính phủ đánh giá thị trường tài chính, bất động sản, chứng khoán có thời điểm tăng nóng và có những biến động mạnh những tháng đầu năm 2022, đòi hỏi phải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Cách chức Chủ tịch Ủy ban chứng khoán, Thứ trưởng Bộ Tài chính tạm thời phụ trách

Trong thời gian xem xét, kiện toàn nhân sự Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính giao Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19/5/2022.

FLC gán nợ toà tháp 42 tầng cho ngân hàng rồi thuê lại làm trụ sở

Tài sản mà Tập đoàn FLC dùng để gán nợ là tòa tháp văn phòng tại số 265 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bộ Công an gọi hỏi, răn đe và cả khởi tố các hành vi tung tin thất thiệt

Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng tập trung để kiểm soát, ngăn chặn, gọi hỏi, răn đe, thậm chí khởi tố những cá nhân tung tin thất thiệt, tin chưa kiểm chứng.

Xử lý vụ FLC, Tân Hoàng Minh không có chuyện ‘bắt chuột mà vỡ bình’

Đó là khẳng định của Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên tại họp báo thông báo về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chiều ngày 27/4.

Đưa vụ FLC, Tân Hoàng Minh, Cục Lãnh sự vào diện Ban Chỉ đạo TƯ theo dõi

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung 5 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, trong đó có vụ FLC, Tân Hoàng Minh, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Thủ tướng: Không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, khuyến khích làm giàu chính đáng

Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta nhất quán chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế” và luôn có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp làm giàu chính đáng.