Hà Nội đang trở thành “chảo lửa” trong những ngày đầu tiên của tháng 6. Ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, thông tin cho Zing.vn, có thể coi đây là đợt nắng nóng này là kỷ lục vì số liệu nhiệt độ ghi nhận được tại các trạm quan trắc khí tượng xấp xỉ hoặc vượt xa nhiều năm.

Nhiệt âm kế chỉ gần 45 độ C ở giữa trưa nắng nóng tại thủ đô Hà Nội

Khi đặt nhiệt âm kế vào một quán Internet có máy lạnh và quạt chạy hết công suất

GameSao cũng có dịp “mục sở thị” cái nóng kỷ lục trong vòng 40 năm qua tại Hà Nội khi đo được xấp xi 44 độ C giữa trưa nắng hôm qua (05/6). Cùng một loại nhiệt âm kế có xuất xứ từ Trung Quốc, GameSao đo được xấp xỉ 34 độ C trong không gian một cơ sở kinh doanh Internet tại Hà Nội.

Với chênh lệch khoảng 10 độ C, trong khi giá giờ chơi nhiều nơi vẫn không thay đổi, đây có phải là lý do khiến các hàng net đông khách hơn trong mùa hè nóng bỏng?!

Molly & June_6th