giảm nghèo

Cập nhập tin tức giảm nghèo

Quảng Nam nỗ lực xóa bỏ hộ nghèo cùng cực

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 sẽ xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số phấn đấu giảm bình quân 3 - 4%/năm.

Nỗ lực giảm nghèo về thông tin và truyền thông

Các hoạt động thông tin truyền thông không chỉ giúp các địa phương triển khai chính sách kịp thời, đầy đủ, mà còn giúp người nghèo nắm được thông tin, các chính sách, học hỏi các gương sáng vươn lên thoát nghèo.

38 tác phẩm đạt giải báo chí về giảm nghèo

Tại Lễ trao giải cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, 38 tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn từ hàng trăm tác phẩm dự thi của các cá nhân, tập thể để nhận giải thưởng.

Tuyên Quang: 2 năm, 16.183 hộ thoát nghèo

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đang được triển khai tại Tuyên Quang đạt nhiều kết quả khả quan, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,49%.

Khi cán bộ, đảng viên đồng hành cùng hộ nghèo

Với sự giúp đỡ nghĩa tình, cùng nhiều hình thức, cách làm hay, nhiều địa phương đã giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững.

Những điểm sáng thực hiện chương trình 135

Thời gian qua, Quảng Ninh, Hòa Bình đã có những mô hình, cách làm hay trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương (Chương trình 135).

2020, thu nhập hộ nghèo Sơn La phải tăng 1,5 lần

Đến năm 2020, Sơn La phấn đấu thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,5 lần so với cuối năm 2015. Riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần.

Hỗ trợ 30 kWh/hộ/tháng tiền điện cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Từ 01/01/2019 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội sẽ được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt. Đây là nội dung Dự thảo Thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội do Bộ Tài chính xây dựng.

Cuối năm 2018, ước tính tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 6%

Ước tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ nghèo cả nước còn dưới 6%, giảm khoảng 1-1,3% so với đầu năm 2018, trong đó tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 4%.

Thêm cơ chế hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn

3.513 thôn, bản, ấp đặc biệt khó khăn thuộc biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang sẽ được Chính phủ hỗ trợ.

Nỗ lực giúp người dân tộc thiểu số Việt Nam thoát nghèo

Qua 3 năm triển khai, Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 đã góp phần quan trọng trong công cuộc giảm nghèo. Dự kiến đến năm 2020, Chương trình sẽ cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra.

Tôn vinh 8 huyện, 35 xã thoát nghèo

Sáng 12/10/2018, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH)  đã tổ chức Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016- 2020.

Tháng lan tỏa thông điệp vì người nghèo

Từ 17/10 - 18/11/2018, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức hướng tới "Ngày vì người nghèo" và Tháng cao điểm vì người nghèo.

CLB liên thế hệ tự giúp nhau: Điểm tựa thoát nghèo của người cao tuổi

Chăm sóc người cao tuổi, hướng dẫn họ cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo… là những hoạt động thiết thực, nhân văn của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN).

Đà Nẵng: 48 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ khởi nghiệp tại Đà Nẵng không chỉ tạo công ăn việc làm giúp chị em thoát nghèo mà còn lan tỏa tinh thần vượt khó, phát triển kinh tế ở địa phương.

Khơi dậy tinh thần tự lực của hộ nghèo

Vun đắp niềm tin và trao “cần câu” cho hộ nghèo, nhiều địa phương đã giúp người nghèo vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, hướng đến giảm nghèo bền vững.

Tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo

Với điều kiện vay vốn đơn giản, không cần tài sản thế chấp, tài chính vi mô được xem như một "đòn bẩy" thúc đẩy phụ nữ tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và thoát nghèo.

5.350 tỷ đồng hợp nhất chi trả trợ giúp xã hội và giảm nghèo

Trong năm 2018, gần 5.350 tỷ đồng sẽ được đầu tư để khởi động hợp nhất hệ thống trợ giúp xã hội và giảm nghèo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chủ tịch xã gửi con nuôi để hưởng hộ nghèo

Bộ trưởng LĐ-TB&XH cho biết, một số xã ở Nam Định, Chủ tịch xã cho con làm con nuôi người khác để nhận chính sách hộ nghèo.

2 năm, hơn 58 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo Phú Yên xây nhà

Trong 2 năm qua, Phú Yên đã hỗ trợ cho 1.623 hộ nghèo, hộ chính sách có nhà ở tạm bợ xây dựng nhà ở kiên cố với số tiền hơn 58,3 tỷ đồng.