Những nỗ lực giảm nghèo thông tin đã góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Sơn La giảm bình quân 3 - 4% mỗi năm; hàng trăm hộ dân tại các "vùng lõi nghèo" đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Thông tin là "chìa khóa" mở “cánh cửa” thoát nghèo
Sơn La, mảnh đất với nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng và an ninh. Do địa hình chia cắt bởi những dãy núi cao, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là thông tin, vẫn là một thách thức lớn đối với nhiều bản làng xa xôi. Trong bối cảnh thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động phức tạp, nghèo thông tin có thể khiến đồng bào tụt hậu, thậm chí dễ bị lôi kéo bởi những luận điệu sai trái.

Chia sẻ về thực trạng này, tại một hội thảo mới đây, ông Nguyễn Hùng Thiện, cán bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La nhận định, khi đất nước bước vào những vận hội mới, việc nâng cao nhận thức cho đồng bào là nhiệm vụ cấp bách.
"Trong điều kiện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn, việc lấy người dân làm trung tâm để tuyên truyền, quán triệt, công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách là yếu tố tiên quyết để khuyến khích bà con hăng hái tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng", ông Thiện nói.
Theo thống kê của cán bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo, giai đoạn 2020 - 2025, đã có hơn 27.690 lượt người dân tộc thiểu số được phổ biến giáo dục pháp luật; gần 47.000 tờ gấp mang thông điệp nhân văn như "Nói không với tảo hôn"… được trao tận tay bà con. Những hệ thống loa truyền thanh tại bản, cổng thông tin điện tử huyện/xã và hàng trăm tin bài trên các cơ quan báo chí lớn... đã tạo nên một mạng lưới thông tin đa dạng.
Đặc biệt, qua 38 lớp tập huấn cho hơn 2.100 người về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, bà con đã biết cách làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, từng bước nâng tầm giá trị nông sản Sơn La.
Khi thông tin về kỹ thuật sản xuất, về thị trường nông sản hay các chính sách hỗ trợ của Nhà nước được truyền tải kịp thời, bà con biết cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả hơn. Thông tin không chỉ giúp xóa đi cái đói, cái nghèo về vật chất mà còn bồi đắp tri thức, giúp mỗi người dân vùng biên trở thành một "cột mốc" vững chãi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở "vừa hồng vừa chuyên"
Để thông tin không chỉ dừng lại ở các văn bản khô khan, công tác truyền thông tại Sơn La đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng gần dân, sát bản. Tỉnh Sơn La đã phát huy tối đa vai trò của 2.188 người có uy tín. Họ là những già làng, trưởng bản - những người giữ lửa cho bản làng và cũng là những "tuyên truyền viên" đắc lực nhất. Bằng uy tín và sự gương mẫu, họ đã vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, tích cực xây dựng nông thôn mới…
Một trong những giải pháp trọng tâm thời gian tới trong công tác giảm nghèo thông tin mà ông Nguyễn Hùng Thiện nhấn mạnh chính là việc xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng vừa chuyên" tại cơ sở. Đó là những cán bộ sẵn sàng "đi từng ngõ, gõ từng nhà", dùng 3 tiêu chí "thiết thực, kịp thời, phù hợp" để cảm hóa lòng dân. Không gì thuyết phục bằng những việc làm cụ thể, những con người thật, việc thật ngay tại bản mình. Việc khéo léo lồng ghép thông tin pháp luật, chính sách đối ngoại vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, các lễ hội văn hóa giúp bà con dễ tiếp nhận và ghi nhớ lâu hơn.
"Cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công tác tại vùng dân tộc thiểu số có trình độ, hiểu biết, có uy tín và thực sự gắn bó với đồng bào. Phải lựa chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài, gần gũi và sát cơ sở để lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của bà con", ông đề xuất.
Chính sự tận tâm của đội ngũ cán bộ cơ sở đã và đang khơi thông “dòng chảy” thông tin, biến những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành động lực phát triển mạnh mẽ trên các sườn đồi, nương rẫy ở Sơn La.
