Giữa những triền núi mây phủ, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn sân khấu lại bừng sáng sân nhà văn hóa thôn. Tiếng nhạc vang lên, người dân quây quần, chăm chú theo dõi từng tiết mục. Đó là lúc những thông tin thiết yếu, chủ trương, chính sách quan trọng được “chuyển ngữ” thành lời ca, tiếng hát, tiểu phẩm gần gũi.

Đẩy mạnh tuyên truyền qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ đã trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo thông tin ở tỉnh Lạng Sơn. Nhân tố nổi bật là Đội Tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh, lực lượng bền bỉ vượt núi đưa thông tin đến từng người dân nơi bản xa.

Với phương châm “Tuyên truyền chính xác, kịp thời, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với cơ sở”, đội đã tạo dựng được cách tiếp cận riêng: biến nội dung chính trị, pháp luật thành những câu chuyện đời thường, dễ tiếp nhận. Thay vì những buổi phổ biến văn bản khô cứng, người dân được xem kịch, nghe hát, tham gia tương tác, từ đó hiểu và ghi nhớ một cách tự nhiên.

Nhiều năm qua, những chuyến xe của đội đã rong ruổi khắp các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Hành trình ấy không đơn thuần là biểu diễn, mà là quá trình “gieo” thông tin vào đời sống. Từ nội dung về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, y tế đến các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, tất cả đều được truyền tải linh hoạt qua các hình thức nghệ thuật.

W-Lạng Sơn 7.png
Đội Tuyên truyền lưu động - lực lượng nòng cốt trong công tác truyền thông cơ sở.

Trong đợt cao điểm bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đội Tuyên truyền lưu động đã phát huy hiệu quả vai trò của mình. Các buổi biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm kịch được tổ chức tại nhiều xã, thu hút đông đảo người dân tham gia. Thông qua hình thức trực quan, sinh động, những quy định về bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân được truyền tải rõ ràng, dễ hiểu.

Chị Nguyễn Thị Minh, một người dân ở xã Na Sầm chia sẻ về cảm nhận rõ sự gần gũi trong cách tuyên truyền. Những quy định về bầu cử được lồng ghép khéo léo, giúp người xem dễ ghi nhớ. Tinh thần tham gia bầu cử cũng được lan tỏa mạnh mẽ, khi người dân nhắc nhau hoàn thành nghĩa vụ trước khi tham gia các hoạt động khác.

Được biết, để có được những chương trình chất lượng, Đội Tuyên truyền lưu động đã đầu tư bài bản cả về nội dung lẫn hình thức. Hàng năm, đội biên tập, dàn dựng, thu âm hàng chục tài liệu tuyên truyền, đồng thời xây dựng nhiều tiết mục văn nghệ mang tính giáo dục cao. Nội dung bám sát thực tiễn đời sống, tập trung vào những vấn đề thiết yếu mà người dân quan tâm.

Chỉ tính riêng năm 2025, đội đã thực hiện 102 buổi tuyên truyền cơ sở, tuyên truyền xe loa đường phố và phục vụ các ban, ngành, đoàn thể. Cùng với đó, gần 40 tài liệu tuyên truyền được biên soạn, thu âm và gửi về cơ sở, góp phần duy trì dòng chảy thông tin liên tục. 

Trong quý I năm 2026, đội tiếp tục tổ chức 10 buổi tuyên truyền tại các xã Kháng Chiến, Na Sầm, Bắc Xa… với nội dung tập trung vào an toàn giao thông và ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Đằng sau những con số ấy là sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ tuyên truyền viên. Với 8 thành viên, mỗi người đảm nhiệm nhiều vai trò từ viết kịch bản, biểu diễn đến vận hành thiết bị kỹ thuật. Trung bình mỗi năm, đội duy trì khoảng 100 buổi tuyên truyền, chủ yếu phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa và các sự kiện chính trị quan trọng.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, các tuyên truyền viên cũng thường xuyên tham gia các hội diễn, liên hoan chuyên nghiệp nhằm học hỏi kinh nghiệm. Trong 5 năm qua, nhiều tiết mục của đội đã đạt giải cao tại các hội thi toàn quốc. 

Theo lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh Lạng Sơn, việc đổi mới phương thức tuyên truyền luôn được đặt lên hàng đầu. Các chương trình xây dựng theo hướng sinh động, hấp dẫn, bám sát nhu cầu thực tế của người dân. Mục tiêu là giúp người dân hiểu đúng, nhớ lâu và chủ động thực hiện các chủ trương, chính sách.

Trong thời gian tới, Trung tâm Văn hóa tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ trong biên tập, dàn dựng chương trình. Mục tiêu là xây dựng Đội Tuyên truyền lưu động trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác truyền thông cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.