Viện Kiểm sát Thâm Quyến (Quảng Đông) mới đây đã tống đạt quyết định khởi tố Tào Giám Liêu về tội nhận hối lộ lên tới hàng nghìn tỷ.

Tào Giám Liêu sinh năm 1955, tiến sĩ Luật, cử nhân Kinh tế, nguyên Phó thị trưởng Quảng Châu, Bí thư thị ủy Tăng Thành. Liêu bị khởi tố về tội lợi dụng quyền hạn chức vụ nhận hối lộ hơn 70 triệu Nhân dân tệ (245 tỷ VND), ngoài ra còn có 200 triệu Nhân dân tệ (7000 tỷ VND) đang tiếp tục điều tra nguồn gốc.

Theo báo chí Trung Quốc, trước đó, vào tháng 12/2013, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Tỉnh ủy Quảng Đông đã tiến hành điều tra Tào Giám Liêu sau khi nhận được 47 đơn, thư tố giác ông ta vi phạm kỷ luật, pháp luật.

{keywords}
Tào Giám Liêu

Kết quả điều tra thấy rằng, trong thời gian giữ chức vụ ở các quận Thiên Hà, Hải Châu (Quảng Châu) và thị xã Tăng Thành, Liêu đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để mưu lợi cho người khác, rồi nhận hối lộ số tiền rất lớn, vi phạm đạo đức xã hội chủ nghĩa, gian dâm với nhiều phụ nữ.

Ngày 11/7/2014, Tào Giám Liêu đã bị khai trừ đảng và công chức, chuyển cơ quan tư pháp xử lý. Vụ tham nhũng của Liêu lớn tới mức Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Tỉnh ủy Quảng Đông còn làm hẳn một bộ phim về vụ việc này, để làm tài liệu giáo dục lối sống cho cán bộ đảng viên.

Mờ mắt vì tiền

Lần theo dấu vết phạm tội của Liêu, nhà chức trách phát hiện thấy nổi lên hai vấn đề chính, là đất đai và các công trình cải tạo. Ngay từ đầu những năm 1990, Liêu đã thấy được lợi ích to lớn từ đất đai khi nhận món tiền hối lộ đầu tiên.

Đó là vào năm 1992, khi chính quyền thị trấn Sa Hà chuyển trụ sở, ông chủ Hong Kong họ Phạm đã đến gặp Bí thư thị trấn Tào Giám Liêu xin được nhượng quyền khai thác khu đất trụ sở cũ. Khi được chấp thuận, Phạm đã biếu Liêu 2 triệu Nhân dân tệ. Khi đó, đây là một khoản tiền khổng lồ Liêu chưa từng mơ có được.

Tháng 6/2015, Phàn Chí Hoa, Chủ tịch Công ty Long Hối Quảng Châu – một trong số những kẻ đưa hối lộ cho Liêu, bị tòa án Thâm Quyến xét xử.

Hoa khai nhận được Liêu tạo điều kiện thuận lợi để làm ăn trong lĩnh vực địa ốc, công trình giao thông và thu được lợi lớn. Năm 1998 Hoa đã bỏ gần 10 triệu Nhân dân tệ mua biệt thự số 20 Hào Đình Tây ở khu Phiên Ngu, trang trí nội thất, sắm sửa đồ gia dụng đầy đủ rồi “tặng” Tào Giám Liêu.

{keywords}
Một người tình đẹp như mộng của Tào Giám Liêu

Không tiếc tiền cho gái đẹp

Theo nội dung bộ phim tài liệu về vụ tham nhũng, từ năm 1988, Tào Giám Liêu đã bắt đầu sống buông thả trong quan hệ nam nữ, lần lượt gian dâm với 11 cô người tình, trong đó có người là lãnh đạo đảng và chính quyền trong cơ quan, nhân viên dưới quyền, bà chủ công ty, giám đốc nhà hàng, nhân viên y tế ở sân quần vợt.

Năm 1992, Liêu làm quen với Lưu, một nữ sinh viên Đại học Hoa Nam rồi phát triển thành quan hệ bồ bịch.

Để chiếm được trái tim người đẹp, Liêu không chỉ mua nhà, sắm xe hơi cho Lưu mà còn dẫn đàn em lên tận Liêu Ninh (quê của Lưu), ra mắt bố mẹ người tình. Sau khi hai người chia tay, Liêu còn “chơi đẹp”, lo thủ tục cho Lưu định cư ở nước ngoài và chỉ đạo đàn em đưa cho Lưu tổng cộng tới 14,4 triệu Nhân dân tệ.

Đối với các người tình khác, Liêu đều rất “chu đáo” trong việc mua nhà, sắm xe và bố trí công việc.

Không những thế, những người phụ nữ này còn dựa quyền dựa thế của Liêu để phạm tội tham nhũng. Trong thời gian Liêu giữ các chức Phó thị trưởng Quảng Châu, Bí thư Tăng Thành, các cô ả này đã nhận tiền rồi thúc bách Liêu đề bạt, trọng dụng 6 cán bộ vào các vị trí béo bở.

Sắp tới, Tòa án thành phố Thâm Quyến sẽ đưa Tào Giám Liêu ra xét xử sau khi Viện Kiểm sát hoàn chỉnh hồ sơ điều tra về vụ việc.

Ngô Tuyết

Hội chứng ‘đột tử’ ám ảnh quan tham

Cái chết đột ngột và bất ngờ của doanh nhân Từ Minh đang trở thành nỗi ám ảnh của quan tham Trung Quốc trong chiến dịch chống tham nhũng ở quốc gia này.

Quan tham ngày mặc áo rách, tối ngủ long sàng

Cuộc chiến “đả hổ, đập ruồi” đã hé lộ không ít điều thú vị về quan tham Trung Quốc, từ chuyện ăn chơi, bao gái cho tới chiêu trò cất giấu tiền bạc cực kỳ tinh vi.

"Quan tham" cấu kết ‘dị nhân’ chiếm đoạt 3 nghìn tỷ

Nhờ sự giúp đỡ của Bộ trưởng Công an một thời Chu Vĩnh Khang, “dị nhân” Tào Vĩnh Chính đã lừa đảo, đút túi hàng nghìn tỷ.