giáo dục đại học

Cập nhập tin tức giáo dục đại học

"Chỉ có 1% sinh viên tốt nghiệp tự tạo được việc làm"

Hầu hết hiệu trưởng các trường ĐH cũng như các chuyên gia đều thống nhất rằng, tỉ lệ có việc làm của sinh viên có nhiều yếu tố, song quan trọng nhất vẫn là chất lượng đào tạo.

Sinh viên sẽ học lý luận chính trị theo cách khác

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết đang giao cho các đơn vị liên quan xây dựng và đề xuất chương trình lý luận chính trị trong các trường đại học.

"Chi phí cho sinh viên 500 USD/năm, lấy đâu ra chất lượng?"

Ông Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM làm gần 300 hiệu trưởng đại học xôn xao khi đề xuất Bộ GD-ĐT cần "ra tay" với các trường kém chất lượng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Nếu không nhanh chóng, sẽ thua ngay trên sân nhà"

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu trước 270 hiệu trưởng các trường đại học toàn quốc về nguy cơ tụt hậu trong đào tạo nguồn nhân lực.

"Tốt nghiệp đại học phải tự tạo ra việc làm"

Hôm nay, 7/1, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ tham dự hội thảo cùng với 270 hiệu trưởng các trường ĐH trong cả nước để bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ĐH.

"Chương trình tiên tiến như ngôi sao cô đơn"

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã nhận định như vậy trong kết luận tại Hội nghị tổng kết đào tạo theo chương trình tiên tiến (CTTT) giai đoạn 2006-2016 diễn ra chiều 30/12.

"Trường đại học không nhiều nhưng nhiều trường chất lượng kém"

"Thực ra số lượng trường của chúng ta không nhiều, số sinh viên/đầu dân không đông, nhưng cái yếu lànhiều trường trong số không nhiều đó chất lượng kém, hữu sinh vô dưỡng" - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ.

Sẽ đánh giá trường đại học theo 111 tiêu chí

Theo Dự thảo Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục Đại học, bộ tiêu chuẩn để đánh giá các trường đại học gồm có 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ quy hoạch lại mạng lưới đại học

Năm 2017, Bộ sẽ tiến hành quy hoạch lại mạng lưới ĐH trong cả nước để nâng cao chất lượng giáo dục ĐH.

Đề xuất giảm chỉ tiêu trường công để tạo thị trường cho trường tư

Khẳng định phát triển các trường ĐH ngoài công lập là xu thế tất yếu, các chuyên gia cũng kiến nghị cần có giải pháp thiết thực để phát triển hệ thống này.

Thủ tướng: Tự chủ là chìa khóa nâng cao chất lượng giáo dục ĐH

Chính phủ đang lắng nghe ý kiến của các trường ĐH để nghiên cứu hoàn thiện thể chế thực hiện tự chủ đại học đúng bản chất và có kết quả cao nhất.

Doanh nghiệp phải mất 2 năm để dạy những gì mình cần

Có doanh nghiệp (DN) nước ngoài nói rằng, chúng tôi phải mất 2 năm để xoá bớt những gì sinh viên đã học

"Chảy máu chất xám sẽ là thách thức lớn với ĐH trong nước"

"Cùng với quá trình hội nhập, quốc tế hóa, chảy máu chất xám sẽ là thách thức lớn đối với các trường ĐH trong nước nói chung và Trường ĐH Bách khoa HN nói riêng"

Tự chủ đại học: Nhiều trường vẫn lúng túng

Đại diện nhiều trường phản ánh tự chủ đại học gặp nhiều khó khăn, bất cập trong triển khai thực tế.

Cần tái cấu trúc giáo dục ĐH để đột phá về chất

Cấu trúc, sắp xếp lại hệ thống là một trong những nội dung được xác định là quan trọng của đổi mới của giáo dục đại học.

'ĐH Việt đang dạy nhiều kiến thức cách đây 60 năm'

GS Pierre Darriulat nhìn nhận rất nhiều sinh viên đại học phải lãng phí 4 đến 5 năm quý giá nhất cuộc đời mình để nghe những bài giảng mà chất lượng của nó cách xa hàng dặm so với những gì mà họ đáng được học.

Sẽ hết thời đại học “lấy mỡ nó rán nó”

Với quy định mới về cách xác định chỉ tiêu tuyển sinh, giáo dục đại học sắp tới sẽ qua thời "ăn đong", giảm bớt dần "sinh viên hạng 2".

Cuba cải cách giáo dục, đòi sinh viên giỏi tiếng Anh

 Bộ trưởng Giáo dục Đại học Cuba vừa đưa ra một bản dự thảo cải cách, trong đó yêu cầu sinh viên thành thạo tiếng Anh mới được cấp bằng tốt nghiệp đại học.

"Việt Nam chưa sẵn sàng tiến hành đồng bộ tự chủ hóa trường công"

 Hai tên tuổi lớn lớn trong giới khoa học tại Pháp và quốc tế đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện tự chủ của đại học Việt Nam.