'Chữ xấu làm khổ người khác'

Trong giao tiếp bằng chữ viết, chữ xấu đến mức không đọc nổi thì còn làm khổ, thậm chí nguy hại cho người khác, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ GD-ĐT cho biết.

Hiệu trưởng thưởng cho học sinh nói dối

Nói dối có thể khiến bạn bị đưa vào danh sách trẻ hư của ông già Noel, nhưng nó lại giúp bạn có tên trong danh sách những học sinh được thưởng của Hiệu trưởng một trường học ở Anh.

Giảng đường ế ẩm

Mùa tuyển sinh 2012 đã có nhiều cải tiến, song thực tế ở nhiều trường trong tình trạng khủng hoảng vì thiếu người học. Ghi nhận ngày khóa sổ (30/11) nhận hồ sơ xét tuyển.

Hà Nội công bố quy hoạch mạng lưới các trường học

Ngày 29/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức Hội nghị "Công bố quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và mạng lưới trường học của Thủ đô đến năm 2020 và tầm nhìn 2030."

Mỏi mòn tìm việc, sinh viên ra trường làm công nhân

Ra trường đúng thời điểm kinh tế khó khăn, hầu hết các ngành đều cắt giảm nhân lực, rất nhiều tân cử nhân đành tạm cất bằng đại học, đi làm công nhân kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

Thực hư việc một giáo viên Philippines kêu cứu

Trên trang web của Bộ Ngoại giao Philippines kể chuyện một giáo viên đã đến ĐSQ kêu cứu vì “phải sống và làm việc trong điều kiện khắc nghiệt” tại một trung tâm ngoại ngữ có trụ sở ở Hà Nội. Thực hư chuyện này như thế nào?

Những cảnh báo về giáo dục Việt Nam

Trong 3 ngày hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 tổ chức tại Hà Nội, từ 27/11, những câu chuyện bức xúc muôn thuở của giáo dục lại một lần nữa đặt ra róng riết.

Sinh viên cần đồng phục, giáo trình của trường?

VietNamNet nhận được phản ánh từ bạn đọc: Toàn bộ sinh viên (SV) Trường CĐ Du lịch phải mua đồng phục và giáo trình của trường... Các sinh viên cho rằng quy định này không hợp lí.

Cảnh sát tốt bụng gây xúc động lòng người

Trong số tất cả bài viết được đăng tải, hình ảnh sĩ quan Deprimo đang quỳ gối giúp người đàn ông vô gia cư đi giày khi đang ngồi trên đường số 42 trở nên nổi bật.

Giáo sư ĐH Oxford ngộ sát đồng nghiệp

Cuộc điều tra chính thức cho biết một giáo sư của ĐH Oxford đã tử vong sau khi bị đồng nghiệp khóa cổ vì bỗng dưng ông trở nên hung hăng và có hành động bạo lực.

ĐH Quốc gia TP.HCM đề xuất thi ĐH 5 môn

PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa,PGĐ ĐHQG TP.HCM, nhấn mạnh: dự thảo đề án đổi mới tuyển sinh ĐH đưa ra những biện pháp để đánh giá thí sinh toàn diện hơn, đánh giá năng lực toàn diện để học ĐH chứ không phải chỉ kiểm tra kiến thức phổ thông.

10 điều trẻ em ghét nhất về trường học

Trẻ em trường tiểu học không thích đến trường vì sợ bước vào nhà vệ sinh. Nhiều nơi nam sinh và nữ sinh phải sử dụng chung một phòng...

70.000 học sinh tiểu học nô nức nhập vai Hiệp sĩ xanh

Theo chương trình “Vui làm hiệp sĩ Xanh, bé ngại gì vết bẩn”, học sinh 70 trường tiểu học TP.HCM bắt đầu cuộc phiêu lưu vui nhộn: thực thi nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi rác thải để được công nhận là Hiệp sĩ Xanh.

Các tỉnh hướng ứng phong trào cấm dạy thêm

Thực hiện Thông tư số 17 của Bộ GD-ĐT về vấn đề dạy DTHT, nhiều tỉnh đã có yêu cầu riêng đối với các cá nhân, tổ chức có dạy thêm.

Rập khuôn là... giỏi!

Nhiều phụ huynh cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên với văn mẫu vì nếu học sinh làm khác đi sẽ bị điểm kém

Đáng chú ý

Học bổng NUS cho du học sinh Singapore & Âu Mỹ

 Tháng 12/2012, đại học quốc gia Singapore (NUS) tổ chức 3 buổi báo cáo học bổng và trợ giúp tài chính cử nhân dành cho các bạn trẻ và phụ huynh tại Hà Nội & Tp.HCM.

Quản lý dạy thêm, học thêm: Trên đóng dưới mở

Theo ông Nguyễn Hoài Chương, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM việc quản lý dạy thêm, học thêm của Bộ đang “trên đóng, dưới mở”.

Khởi công Trường học Đèn Đom Đóm thứ 9

 Ngôi trường gỗ tạm bợ nằm bên khu nhà mồ sẽ được thay thế bằng một ngôi trường 2 tầng đạt chuẩn quốc gia - nơi học tập của của hàng trăm học sinh người dân tộc Gia Rai ở xã Ia Piar (Phú Thiện, Gia Lai).

Rèn chữ đẹp, cô bắt trò xé vở

Vì chạy theo “thành tích thi đua” khiến cho cả cô và trò của nhiều trường vất vả trong việc rèn chữ viết đẹp.

Chỉ được dạy thêm mỗi tuần 3 buổi

Hà Nội  dự kiến không cho phép dạy thêm ở bậc tiểu học. Ở các bậc học cao hơn, mỗi tuần bố trí không quá 3 buổi dạy thêm và mỗi lớp học được phép tối đa có 45 học sinh có học lưc tương đương.

Đổ xô đi học thạc sĩ

Học sau ĐH, đặc biệt là thạc sĩ, đã trở thành trào lưu. Nhiều người đi học chủ yếu để “giữ ghế” chứ không hẳn là nghiên cứu khoa học.

Rèn chữ đẹp là luyện Nhẫn, Tĩnh, Kỹ....

Bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình rèn chữ đẹp không cần thiết bằng những kỹ năng khác, vẫn còn những độc giả cho rằng rèn chữ là rèn tính kiên trì, cẩn thận ngay từ nhỏ, ngay cả khi lớn lên chữ các em có thể khác.

Bốn năm tới, bậc phổ thông dạy kiểu gì?

Nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề về dạy học tích hợp, dạy học phân hóa trong chương trình và SGK cho việc triển khai đề án đổi mới sau năm 2015 của Bộ GD-ĐT đã được tranh luận.

Nở rộ gia sư triệu phú

Họ là những “ông vua” và “nữ hoàng” gia sư loại A của Hồng Kông. Họ giúp học sinh học tập tốt hơn để cải thiện điểm số. 

Tuyển giáo viên Philippines, chỉ 29 người đăng ký

Đến nay đã hết hạn đăng ký tuyển GV Philippines về dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học, THCS (chương trình thí điểm tuyển sinh 100 GV Philippines của Sở GD-ĐT TP.HCM), nhưng các trường chỉ đăng ký nhận 29 giáo viên.