Họa sĩ 80 và những người đàn bà

Những bức tranh tuy hình thức là thể hiện đàn bà, nhưng ẩn chứa triết lý mà Phạm Cung đã ngẫm nghĩ cả cuộc đời. Ông bảo mình học được từ trường đời nhiều hơn.

Xuất hiện nghề 'hot' nhờ đổi giờ học

Việc học sinh khối này tan học muộn hơn so với trước, đã làm các bậc phụ huynh đau đầu tìm thuê người đưa đón con. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều người tranh thủ làm thêm bằng nghề đưa đón học sinh.

Sốc văn hóa và chuyện những thầy cai

  Ngoài các giá trị đạo đức giả, thời của trí thức - văn nghệ sĩ giả hẳn còn đẻ số ra các giá trị nghệ thuật giả nữa.

Vị giáo sư dị ứng với nếp mòn

Qua vài lần giao tiếp với ông, làm quen với một số phát biểu của ông, tôi cũng xin mạo muội ghi lại vài cảm nhận...Chúng có thể đúng, có thể không vừa ý ai đó, nhưng chắc chắn đấy là cảm nhận từ góc nhìn của riêng tôi.

Du học: Những cám dỗ khó cưỡng

"Nghĩ về khoản học phí chi trả hàng năm quá lớn, mình đã đi làm thêm. Rồi dần dần khi các mối quan hệ dần phức tạp lên, cũng là lúc mình trượt dài..." - tâm sự của Nhung khi du học ở Úc.

Tuần giáo dục nóng: 'Nhào lộn' với giờ học

Đổi đi đổi lại giờ học; Cho con đi du học và sự va đập của văn hóa Đông- Tây tiếp tục gây nên những tranh cãi; Bé 5 tuổi tử vong tại nhà trẻ tư...là những thông tin được chú ý tuần qua. 

Trí thức “giả” dẫn đến điều gì?

Vẫn đau đáu như câu hỏi, khi trí thức “trùm chăn” mọi lúc mọi nơi, (kể cả khi chăn có rận), thì có không khái niệm “kẻ thức giả”?

Có hiếu mới cho cha mẹ vào viện dưỡng lão

Khác với quan điểm "chê mẹ, cho mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu", một số độc giả trẻ lại có cách suy nghĩ, nhìn nhận thoáng hơn. Thậm chí họ cho rằng cách cư xử của đó là bình thường...

Đổi giờ học, nữ sinh bị trêu ghẹo

Người đứng đầu một trường THPT thuộc huyện Thanh Trì (Hà Nội) sáng nay đã phản  ánh những khó khăn về  tình hình giao thông và cả  chuyện học sinh phản ánh các em bị trêu ghẹo trên đường về.

Đại học Việt, ai ngồi 'chiếu trên'?

Tại hội thảo về giáo dục ĐH diễn ra ngày 8/2, Trưởng ban Đào tạo ĐHQG Hà Nội Nguyễn Văn Nhã phát biểu:Trong một đình làng, ông nào cứ con trai mà lên ngồi chiếu trên cũng không được. Vì vậy, phải có chiếu trên, chiếu dưới.

Tây không chê, ta học văn hoá ngọn của Tây?

Nhiều bạn trẻ cho rằng, sự độc lập không có nghĩa là hết thương yêu cha mẹ, và hiện nay họ cần sự độc lập hơn bao giờ hết vì muốn thoát khỏi sự áp đặt theo nếp quen.

Hướng nghiệp 2012: Phụ huynh cũng cần “gỡ rối”

Có hàng loạt nguyên nhân khiến phụ huynh gặp khó khăn thậm chí bế tắc trong việc hướng nghiệp cho con: khoảng cách thế hệ, thiếu quan tâm, quan sát và trao đổi với con, thiếu các thông tin về hướng nghiệp, dự báo nguồn nhân lực tương lai…

Phượt kiểu...Toét

Là 7X đời… gần cuối với thâm niên gần 2 chục năm rong ruổi, nick Toét không đứng đầu trong giới phượt vì thành tích đi nhiều hay đến những chỗ quá hiểm hóc. Nhưng “người trong nghề” thì ai cũng biết và… rất nể.

Mẹ quê và nỗi lòng con du học xa xứ

Những người từng du học hay có con đi học đã lắng nghe những dòng chia sẻ của người mẹ trong bài viết "Chê mẹ quê, con du học về nước ra khách sạn ngủ" với thái độ cảm thông và mong người mẹ mở lòng để sống thanh thản.

Cách xét điểm tốt nghiệp đại học đã lạc hậu?

Cách xét điểm tổng kết của các năm học ở bậc ĐH, CĐ không còn phù hợp nữa khi mà có đến 70-80% sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi nhưng thực tế con số này chưa phản ảnh đúng năng lực của các tân cử nhân.

Đổi giờ học: Chưa thấy hay, chỉ thấy khổ

Sau đúng 1 tuần khi quy định các trường THPT phải tan học buổi chiều sau 19h, Hà Nội lại đưa ra thay đổi mới, cho học sinh tan sớm hơn 1 tiếng so với trước đó. Một giáo viên than: "Chưa thấy thay đổi gì, chỉ thấy khổ hơn!”

Du học yêu nhau, ngủ hay không ngủ?

Ngày Hoa trở về, bố mẹ cô đã bị sốc thực sự, đặc biệt là khi cô và người yêu cũng chia tay. “Mất rồi thì còn ai lấy nữa hả con”, mẹ than thở.

Đại học cũng phải có 'chiếu trên, chiếu dưới'

Nói tại hội thảo về giáo dục đại học sáng nay (8/2), ông Nguyễn Văn Nhã ví von, đại học Việt Nam cũng phải phân tầng "chiếu trên, chiếu dưới"; không thể vừa "lên đời ĐH" một phát là đòi quyền tự chủ.

Hà Nội sẽ tan ca học chiều lúc 18h

Từ ngày 13/2 (tức thứ hai tuần tới) giờ kết thúc ca chiều của học sinh THPT sẽ là 18h, thay vì 19h như hiện nay. Quy định chính thức được UBND TP.Hà Nội phê duyệt ngày 8/2.

ĐHQG Hà Nội vào top 1.000 bảng xếp hạng Webometrics

Theo bảng xếp hạng của Webometrics, ĐHQGHN đã có bước tiến vượt bậc từ thứ hạng 1.125 trên 12.000 trường vào tháng 7/2011 lên thứ 743 trên 20.300 trường tháng 1/2012 và đứng trong tốp 200 châu Á.

Teen girl và những ứng xử 'thoáng' bất ngờ

Nhiều teen girl hiện nay có những cách cư xử tự nhiên quá mức, thậm chí đã hình thành nên "hệ tư tưởng thoáng” của giới này.

Những bữa cơm 'siêu đạm bạc' của học trò

Sống ở những vùng núi cao, muốn đến được thị trấn, thị tứ phải đi bộ cả ngày đường, những bữa cơm tự nấu của các trò nhỏ ở những nơi heo hút này có thể nói là “siêu đạm bạc” bởi thức ăn hầu như không có gì.

GS Ngô Bảo Châu nhận Bắc Đẩu bội tinh

Tổng thổng Pháp Nicolas Sarkozy đã trao tặng huân chương Bắc Đẩu Bội tinh cho GS Ngô Bảo Châu tại điện Élysée ngày 27/1. 

Loạn thu nhập giáo viên tiếng Anh tăng cường

Việc dạy tiếng Anh tăng cường tại TP.HCM có thu nhập không đồng đều đã dẫn đến nhiều bức xúc từ một bộ phận giáo viên dạy chương trình này.

Trường học đóng cửa vì mất nước

Tình cảnh mất nước nhiều ngày khiến Trường Mầm non Lý Thái Tổ (Trần Duy Hưng, Cầu Giấy) phải đóng cửa, một số trường hoạt động cầm chừng, đứng trước khả năng phải cho học sinh nghỉ nếu việc này kéo dài lâu hơn.