Cán bộ, giảng viên ĐH Luật TP.HCM gửi tâm thư tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Từ năm 2018, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán và thông báo có sai sót, bất cập, hạn chế ở Trường ĐH Luật TP.HCM.

Thành tích có phải là một loại "bệnh"?

Có phải "thành tích" là một loại ‘bệnh’ cần được chữa trị hay tiêm vác-xin phòng ngừa?

Những "tảng băng chìm" dẫn tới giọt nước tràn ly ở Trường ĐH Luật TP.HCM

 Hai năm trước, Trường ĐH Luật TP.HCM đã lộ những bất ổn: Giảng viên bất mãn, tố cáo hiệu trưởng, hiệu phó có nhiều sai phạm. 

Cô giáo dạy tiếng Anh 23 năm không dám thổ lộ lương tháng 1,2 triệu đồng

-Ngày 4/6, hàng trăm giáo viên hợp đồng đã có mặt tại trụ sở địa điểm tiếp công dân của UBND TP Hà Nội.

2 phó khoa từ chức, Trường ĐH Luật TP.HCM "đang bất ổn"

Lãnh đạo Trường ĐH Luật TP.HCM thừa nhận nhà trường đang ở giai đoạn bất ổn. Bộ GD-ĐT đang làm việc với nhà trường.

Hai phó trưởng khoa Trường ĐH Luật TP.HCM xin từ chức

- Hai phó giáo sư Trường ĐH Luật TP.HCM hiện đều là phó trưởng khoa vừa viết đơn xin từ chức.

Nữ sinh ngỗ nghịch được cô giáo cảm hóa bằng “than đá và kim cương”

- Từng là nữ sinh được xếp vào diện ngỗ nghịch nhưng bước vào cấp 3, Đoàn Thanh Trang đã hoàn toàn thay đổi khi được cô giáo chủ nhiệm tôn trọng và trao niềm tin.

Ánh nhìn dò xét của cậu học trò và 54 điều về quyền trẻ em

-Cậu học trò dụi mắt, nhìn tôi đầy dò xét và ngờ vực, nghi ngờ liệu có phải cô giáo đang "lừa" mình hay không.

28 giấy khen với "danh hiệu" chưa từng xuất hiện trong trường học

Kết thúc năm học 2018-2019, cả cô và trò lớp 6B Trường THCS Hoằng Giang (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã có kỷ niệm đặc biệt: toàn bộ 28 học sinh của lớp đều được cô chủ nhiệm trao giấy khen.

Xuất hiện đối tượng giả mạo thanh tra Bộ Giáo dục để tống tiền ở Sơn La

- Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc cảnh báo việc xuất hiện đối tượng mạo danh thanh tra Bộ GD-ĐT để đe dọa, tống tiền cán bộ, nhân viên trong ngành trên địa bàn.

Cựu hiệu trưởng Đinh Bằng My bị đề nghị truy tố vì dâm ô nhiều nam sinh 13-15 tuổi

Cơ quan điều tra xác định, ông Đinh Bằng My đã thực hiện hành vi dâm ô với 7 học sinh nam độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi. Trong số này, có những nam sinh bị My xâm hại nhiều lần trong thời gian dài.

Xúc động lời phê trong sổ liên lạc của thầy giáo Sài Gòn

 Mới đây, một phụ huynh Trường THPT Lê Quý Đôn đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh những lời phê rất “có tâm” từ thầy chủ nhiệm Nguyễn Viết Đăng Du.

 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: ‘Càng ngày tôi càng “ngấm” là phải có niềm tin’

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ chia sẻ qua các công việc khác nhau, được chia sẻ và gần gũi các đồng nghiệp thì càng ngày ông càng “ngấm” là phải có niềm tin.

Cô giáo mang bầu đi lại liên tục quạt mát cho học trò

Trong buổi bế giảng năm học của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Hà Đông, Hà Nội), dù bầu bí song cô giáo Nguyễn Thị Hướng vẫn liên tục đi từ đầu đến cuối hàng quạt tay cho các học sinh khỏi nóng khi ngồi giữa sân trường.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 42/43 HS giỏi: 'Mong trả lại công bằng cho các em'

Cô Nguyễn Minh Toan, giáo viên chủ nhiệm lớp học có 42/43 học sinh giỏi, cho rằng kết quả như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Cô cũng mong sớm có kết quả thẩm định để trả lại công bằng cho học sinh.

Đáng chú ý

Cả nước có thể sẽ chỉ còn 6-8 trường sư phạm chủ chốt

Theo đề xuất của nhóm nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm đến năm 2020, tầm nhìn 2035 phục vụ đề án tổ chức lại các trường sư phạm, đến năm 2025 cả nước sẽ chỉ còn 6 - 8 trường sư phạm chủ chốt.

Thầy giáo ra 6 bài tập hè khiến học sinh "làm cả đời"

- 6 bài tập hè mà thầy giáo Đỗ Đức Anh, Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1, TP.HCM) ra khiến học sinh có thể... làm cả đời.

"Phải nâng trũng, vun cao cho giáo dục ĐBSCL"

Sáng ngày 25/5, Bộ GD-ĐT phối hợp UBND Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng giáo dục mầm non, phổ thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

"Nhiều giáo viên không có động lực và năng lực tự thay đổi mình"

Ông Chữ Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng đội ngũ giáo viên, giáo viên dễ mang tính bảo thủ, chậm thay đổi, đặc biệt ở hệ thống công lập do chính tính chất nghề nghiệp.  

2 cô giáo tát học sinh, hiệu trưởng bị khiển trách

5 thành viên quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đều nhất trí hình thức kỷ luật khiển trách với hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan, yêu cầu tổ chức buổi họp xin lỗi phụ huynh.

Những "chiêu" phạt khiến học sinh tỉnh thức

Không phải chỉ có bạo lực, mắng mỏ, hay “truyền thống” nhưng ít tác dụng là viết kiểm điểm hoặc báo cho bố mẹ, mà ở nhiều trường cách “phạt học sinh” đang đa dạng và tích cực hơn.

Giảng viên báo chí bị "nhà báo quốc tế” qua mặt ra sao?

"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn đã lấy bìa của tạp chí, photo rồi ghép với bài của các giảng viên và nói với họ rằng tạp chí đã đăng tải. Các giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng nhầm tưởng là thật.

Sách giáo khoa cho chương trình phổ thông mới được biên soạn ra sao?

-Bộ trưởng Nhạ đề xuất giải pháp sẽ tổ chức biên soạn một bộ SGK theo hướng thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định SGK và thông báo rộng rãi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK đăng ký.

Trưởng phòng Giáo dục chỉ đạo kê khống giấy A4 phục vụ cho thi học kỳ

Trưởng phòng GD-ĐT ở Hậu Giang chỉ đạo thuộc cấp thỏa thuận với các cửa hàng, kê khống giấy A4 phục vụ cho kỳ thi học kỳ…

Cô giáo mất việc, học đường có hết tát tai?

Hàng loạt vụ ồn ào xung quanh hành xử của giáo viên xuất phát từ mục đích “phạt học sinh” và hệ lụy là giáo viên bị tạm đình chỉ, bị xử lý kỉ luật. Nhưng vấn đề không thể khép lại ở đó.