Chung tay dựng xây quê hương
Được thành lập từ việc sáp nhập 3 xã Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong của thị xã Điện Bàn (Quảng Nam cũ), xã Gò Nổi (TP Đà Nẵng) có lợi thế đặc biệt khi cả 3 đơn vị trước đó đều đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây chính là nền tảng vững chắc để Gò Nổi tự tin đặt mục tiêu cao hơn xây dựng xã nông thôn mới hiện đại vào cuối năm 2030.
Gần hai năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Mặt trận Tổ quốc xã phát động đã lan tỏa mạnh mẽ.
Nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 5.000 ngày công, hiến hơn 13.400 m² đất, trị giá hơn 5,5 tỷ đồng để mở đường, dựng cổng làng, trồng cây xanh, làm đường hoa, thắp sáng làng quê. Những con đường rộng mở, hàng cây xanh mát, ánh điện lung linh về đêm đã thắp lên niềm tin và khát vọng đổi thay ở mảnh đất giàu truyền thống này.

Song hành với chỉnh trang hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn cũng được chú trọng. Các mô hình chăn nuôi bò 3B, bò sinh sản, dịch vụ nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm đang phát huy hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Toàn xã hiện có 13 sản phẩm OCOP, trong đó 3 sản phẩm đạt hạng 4 sao, góp phần nâng cao thương hiệu và giá trị nông sản địa phương.
Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết việc làm cho hơn 850 lao động, bà con đồng hương xa quê tích cực ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất, tất cả cùng chung tay dựng xây quê hương.
Quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới hiện đại
Hướng tới giai đoạn 2025 – 2030, Đảng bộ và chính quyền xã Gò Nổi xác định rõ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân chính là chìa khóa để chinh phục mục tiêu xã nông thôn mới hiện đại, văn minh.
Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gò Nổi nhấn mạnh, “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đồng hành cùng nhân dân trong mọi phong trào. Đó là cách để bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng của người dân được tôn trọng và bảo vệ”.
Bà Trần Kim Thoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, sau khi sáp nhập, quy mô xã tăng cả về diện tích lẫn dân số, đòi hỏi bộ máy phải củng cố, kiện toàn để hoạt động hiệu quả. “Chúng tôi đặc biệt chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, bà Thoa chia sẻ.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng là xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua địa bàn. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, mở ra cơ hội phát triển mới cho Gò Nổi. Gắn với đó là triển khai quy hoạch chi tiết khu tái định cư và trung tâm hành chính xã, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân.
Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi nhân dân phát huy truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo, chung tay dựng xây quê hương giàu đẹp.
Từ nền tảng nông thôn mới kiểu mẫu, Gò Nổi đang từng bước vươn mình trở thành xã nông thôn mới hiện đại – nơi đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của quê hương.