Những năm qua, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển sâu rộng trong đời sống kinh tế - xã hội ở nhiều vùng quê. Với xã Gò Nổi – vùng đất giàu truyền thống, nơi hợp nhất từ ba xã Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong cũ, phong trào ấy trở thành động lực lớn để viết tiếp hành trình dựng xây quê hương văn minh, hiện đại, đầy sức sống.
Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy và chính quyền xã Gò Nổi đã bắt tay triển khai xây dựng chương trình hành động cụ thể, kế thừa những kết quả đạt được của ba địa phương cũ, hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.
Xã xác định cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh thương mại, dịch vụ và du lịch để nâng cao đời sống người dân.

Theo ông Huỳnh Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gò Nổi, xã đặt mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 110 triệu đồng, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm dưới 1%.
“Chúng tôi kiên trì thực hiện phương châm hành động ‘Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng’, phát huy vai trò của người dân trong mọi công trình, mọi phong trào. Mỗi người dân đều là chủ thể kiến tạo quê hương”, ông Trung nhấn mạnh.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Gò Nổi xác định công tác dân vận và cải cách hành chính là hai khâu đột phá. Chính quyền xã đang triển khai mô hình chính quyền hai cấp nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. 100% thủ tục hành chính được công khai, đơn giản hóa quy trình, hướng đến môi trường làm việc minh bạch, thuận tiện và hiệu quả.
Ông Phan Phước Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cho biết, “Chúng tôi chú trọng nâng cao tinh thần phục vụ. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi kết quả từ xa và được hướng dẫn tận tình. Cán bộ phải thành thạo kỹ năng số, bảo đảm xử lý hồ sơ nhanh gọn, chính xác, tạo niềm tin cho người dân”.
Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức xã được chuẩn hóa theo vị trí việc làm, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng quản trị điện tử, sử dụng thành thạo phần mềm hội nghị trực tuyến, văn bản điện tử, hướng đến mục tiêu hơn 80% cán bộ ứng dụng công nghệ số trong quản lý và điều hành. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Gò Nổi tiến tới mô hình nông thôn mới thông minh, nơi công nghệ hỗ trợ sản xuất, quản trị và kết nối cộng đồng.
Nhờ sự đồng lòng của chính quyền và người dân, diện mạo xã Gò Nổi đang từng ngày khởi sắc. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp; nhiều công trình dân sinh như nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được nâng cấp hiện đại. Các phong trào “Tuyến đường hoa”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Thôn văn hóa kiểu mẫu” được nhân rộng, tạo không gian sống xanh, an lành và đậm bản sắc quê hương.
Điểm nhấn nổi bật là các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các hợp tác xã liên kết tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, mở rộng thương mại và du lịch cộng đồng. Nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, phát triển dịch vụ, góp phần nâng thu nhập và giảm nghèo bền vững.
Hướng tới giai đoạn 2025 – 2030, Gò Nổi tiếp tục phát huy lợi thế vùng đất “địa linh nhân kiệt”, kết hợp truyền thống văn hóa với công nghệ hiện đại, xây dựng môi trường sống văn minh, đáng tự hào.
Với quyết tâm và tầm nhìn chiến lược, Gò Nổi đang dần hiện thực hóa khát vọng trở thành vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh, bền vững, nơi người dân thực sự là trung tâm của sự phát triển.