GS Ngô Bảo Châu

Cập nhập tin tức GS Ngô Bảo Châu

"Hỗ trợ người giỏi trở về hơn là bỏ tiền cử người đi học"

Để chấm dứt tình trạng tiến sĩ và trường đại học kiện nhau, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng cần thay đổi cách đầu tư cho người học ở nước ngoài.

"Đừng tìm người tài kiểu gai mít"

Các khách mời cho rằng, trước hết nên thu hút những người có khả năng sáng tạo, dẫn dắt; sau đó là chuyên gia hàng đầu của chuyên ngành hẹp.

Sẽ có dịch vụ 'môi giới' nhân tài

Việt Nam có nhiều yếu tố thu hút các giáo sư hàng đầu ở nước ngoài nhưng lại thiếu cơ chế cũng như những người đứng ra để kết nối với họ.

“Thu hút người tài bằng lương sẽ thất bại”

Bộ trưởng Nhạ quan niệm "cho tiến sĩ trẻ vài chục ngàn USD hỗ trợ là cách làm không bền vững".

"Hiệu trưởng nhìn cấp trên để giữ ghế sẽ không có nhân tài"

Bộ trưởng Nhạ cho rằng, chỉ khi nào hiệu trưởng nhìn thấy giảng viên, sinh viên giỏi là thương hiệu  thì mới có động lực tìm kiếm nhân tài.

Học sinh ghét học: Giọt nước tràn ly

Sau lá thư của học sinh than việc ghét học, nhiều giáo viên cho rằng sự việc là “giọt nước bị tràn li” của áp lực thi cử và đòi hỏi quá lớn từ phụ huynh.

GS Ngô Bảo Châu: Học sinh được chọn ngoại ngữ để học là tiến bộ

Trong ý kiến đăng tải trên Facebook cá nhân, GS Ngô Bảo Châu bày tỏ, việc học sinh được chọn 1 trong 5 sinh ngữ để học như ngoại ngữ thứ nhất là tiến bộ. Và trong số 5 sinh ngữ ấy, nên có tiếng Trung.

Toán học và tình yêu dưới cái nhìn của GS Ngô Bảo Châu

GS Ngô Bảo Châu hài hước chia sẻ, khi lâu ngày không được làm toán, ông chỉ muốn ‘đánh nhau’.

"Nhà khoa học không nhất thiết về nước làm việc như nghĩa vụ"

Khả năng phát triển nghiên cứu khoa học trong nước có thể tăng cường thông qua chính sách “gia công chất xám” và “hợp tác nghiên cứu quốc tế”.

"Doanh nghiệp nên tài trợ nhiều hơn cho khoa học, giáo dục"

GS Ngô Bảo Châu bên cạnh việc tài trợ cho các hoạt động thể thao, giải trí các doanh nghiệp cũng cần quan tâm nhiều hơn tới các hoạt động khoa học.

Thắc mắc của GS Ngô Bảo Châu khi bàn luận ‘thi toán, ích gì?’

Chiều ngày 21/8, buổi toạ đàm “Thi đấu Toán học, ích gì?” trong khuôn khổ Ngày hội Toán học mở đã diễn ra tại thư viện Tạ Quang Bửu (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội).

GS Châu phản biện Bộ trưởng Nhạ về bỏ biên chế giáo dục

GS Ngô Bảo Châu cho rằng cần phải thận trọng với ý tưởng bỏ chế độ biên chế trong ngành giáo dục khi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu ra.

Bộ trưởng Nhạ, GS Châu bàn chuyện thu hút nhân tài

Cuộc bàn tròn giữa Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ với GS Ngô Bảo Châu và các khách mời về chủ đề thu hút, sử dụng nguồn nhân lực Việt Nam ở nước ngoài đã gợi mở nhiều cách nhìn mới cho vấn đề được nhắc tới từ lâu.

“Đề toán” khó của GS. Ngô Bảo Châu

Báo chí đưa tin Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã đề nghị GS. Ngô Bảo Châu giải bài toán về mối quan hệ giữa đầu tư cho giáo dục với tăng trưởng kinh tế.

Trực tuyến với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, GS Ngô Bảo Châu

Vào 14h chiều 8/8, VietNamNet tổ chức bàn tròn trực tuyến với chủ đề thu hút người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đặt hàng GS Ngô Bảo Châu

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị GS Ngô Bảo Châu và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán làm rõ mối quan hệ giữa đầu tư cho giáo dục với tăng trưởng kinh tế.

GS Vũ Hà Văn: 'Người tài ở đâu cũng đáng kính trọng như nhau'

Theo GS Vũ Hà Văn, một người giỏi sẽ không về nước làm việc nếu họ cảm thấy việc tuyển chọn không công bằng và rõ ràng.

Thu hút nhân tài: "Không trải thảm nào có thể gạt được họ"

Theo GS Trương Nguyện Thành, người tài có khả năng đánh giá cơ hội phát triển chính xác hơn. Không một chính sách trải thảm nào có thể gạt được họ.

GS Ngô Bảo Châu: ĐH trong nước yếu về nghiên cứu khoa học

Tại hội nghị quốc tế về Khoa học cơ bản và xã hội, GS Ngô Bảo Châu nhìn nhận, mức độ nghiên cứu khoa học ở các trường ĐH Việt Nam còn yếu, dễ kéo lùi sự phát triển đất nước.

GS Ngô Bảo Châu đón Tết cùng du học sinh tại Chicago

GS Ngô Bảo Châu đã cùng tham gia chương trình Tết xa nhà do Hội Thanh niên Sinh viên khu vực Chicago mở rộng tổ chức vào ngày 28 tháng Chạp vừa qua.