Là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, sau tỉnh Điện Biên, Hà Giang có hơn 87% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế của bà con cơ bản còn gặp nhiều khó khăn. Nhà ở của không ít gia đình người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn trong tình trạng nhà tranh, tre, lứa lá, tạm bợ dột nát.

Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1-4-2019, toàn tỉnh Hà Giang có 80.698 nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ. Kết quả rà soát hộ nghèo theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 56.083 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 31,17% tổng số hộ trên địa bàn tỉnh, trong đó số hộ nghèo thiếu hụt về tiêu chí nhà ở (nhà ở thiếu kiên cố hoặc đơn sơ, tạm bợ) là 10.123 hộ, chiếm tỷ lệ 18,05% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Trong đó, đối tượng gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo biên giới có khó khăn về nhà ở còn hơn 4.100 hộ.

W-nhaochonguoingheo-1.png
Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ nguồn vốn xã hội hóa. 

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động (Quyết định số 1258/QĐ-TTg, ngày 21-8-2017) và Chương trình vận động ủng hộ đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ nguồn vốn xã hội hóa. 

Với sự ủng hộ tích cực, hiệu quả, nguồn kinh phí thực hiện chương trình là tương đối bảo đảm. Sau 3 giai đoạn triển khai hỗ trợ, cuối năm 2022, toàn tỉnh đã có 6.700 hộ gia đình triển khai xây dựng nhà ở, vượt 700 hộ so với mục tiêu đề ra, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Trong số 6.700 hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở, có 249 hộ gia đình chính sách người có công, 605 hộ cựu chiến binh nghèo, 2.086 hộ nghèo xã biên giới và 3.760 hộ nghèo xã nội địa. Tổng giá trị 6.700 căn nhà sau khi hoàn thiện là 727.675 triệu đồng, bao gồm cả số tiền gia đình tự đối ứng, số tiền quy đổi từ ngày công hỗ trợ (tổng số 341.766 ngày công)…

Từ những thành tựu đạt được từ Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2022, Hà Giang đã đẩy mạnh triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 03 ngày 22-3-2023 của HĐND tỉnh Hà Giang, Quy định mức hỗ trợ nhà ở từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hỗ trợ xây mới 44 triệu đồng/nhà, trong đó ngân sách Trung ương 40 triệu đồng, ngân sách địa phương 4 triệu đồng; mức hỗ trợ sửa chữa là 22 triệu đồng/nhà, trong đó ngân sách Trung ương 20 triệu đồng, ngân sách địa phương 2 triệu đồng.

UBND tỉnh Hà Giang cũng đã ban hành Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 7 huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn tỉnh là 11.698 hộ, trong đó xây mới 8.185 hộ, sửa chữa 3.513 hộ.

Năm 2023, từ hỗ trợ của Nhà nước thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, toàn thôn Lũng Chỉn có 27 hộ xây nhà mới trong số 58 hộ.

Trong năm 2023, với nguồn kinh phí trên 200 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, hỗ trợ cho 5.399 hộ xây mới và sửa chữa nhà ở, phấn đấu đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, triển khai thêm 4.100 hộ cả xây mới và sửa chữa nhà ở. Đồng nghĩa với những con số là hơn 9.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà mới để đón Tết ấm cúng, sum vầy.

Sau hơn 3 năm tiến hành Chương trình hỗ trợ xây nhà ở người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo, kết quả vượt xa sự mong đợi…

Đình Thành và nhóm PV, BTV