Thực hiện kế hoạch tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn nhận biết hàng thật hàng giả năm 2023, mới đây, tại huyện Hoàng Su Phì, Cục Quản lý thị trường Hà Giang đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động thương mại và hướng dẫn cách nhận biết hàng thật, hàng giả cho các hộ kinh doanh và thương nhân trên địa bàn huyện.

qltt ha giang.jpg
Cơ quan Quản lý thị trường Hà Giang hướng dẫn các thương nhân và người dân cách nhận biết hàng thật, hàng giả.

Tại đây, các hộ kinh doanh và thương nhân đã được nghe giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Quản lý thị trường; đồng thời được cơ quan Quản lý thị trường phổ biến quy định về nhãn hàng hóa khi lưu thông trên thị trường; quy định thực hiện về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ; quy định về chất lượng sản phẩm hàng hóa; quy định về an toàn thực phẩm; quy định về sở hữu trí tuệ; các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh; tác hại, ảnh hưởng của hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tới nền kinh tế-xã hội.

Cũng tại buổi tuyên truyền, các hộ kinh doanh còn được cơ quan Quản lý thị trường hướng dẫn cách nhận biết hàng thật, hàng giả đối với trên 50 mặt hàng tiêu dùng thông dụng…

Trước đó, vào tháng 8/2023, tại huyện Mèo Vạc, Cục Quản lý thị trường Hà Giang cũng đã tổ chức tuyên truyền về pháp luật trong hoạt động thương mại và hướng dẫn cách nhận biết hàng thật, hàng giả cho gần 100 thương nhân trên địa bàn.

Tại đây, các thương nhân được cơ quan Quản lý thị trường hướng dẫn cách nhận biết, phân biệt hơn 50 mặt hàng thật - giả, đây đều là hàng tiêu dùng thông dụng bị lực lượng Quản lý thị trường Hà Giang phát hiện thời gian gần đây.

Sau khi nghe tuyên truyền, các hộ kinh doanh cho biết, nhờ có những buổi tập huấn và tuyên truyền này đã giúp các hộ kinh doanh cũng như các thương nhân có thêm nhiều kiến thức bổ ích về quy định của pháp luật trong kinh doanh mà lâu nay thường không để ý; nhất là việc nhận diện được nhiều mặt hàng tiêu dùng bị làm giả mà đôi khi chính bản thân họ cũng là “nạn nhân” đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng lậu.

Vì thế, các hộ kinh doanh cũng mong muốn có nhiều hơn các đợt tuyên truyền để bản thân và cộng đồng nâng cao nhận thức.

Cục Quản lý thị trường Hà Giang cho biết, việc tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thương mại là nhằm nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về quyền của người tiêu dùng, về các biện pháp bảo vệ bản thân trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; từ đó góp phần quan trọng nâng cao kiến thức, thay đổi nhận thức, hành vi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành pháp luật thương mại; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và hơn hết người tiêu dùng trên địa bàn.

Đồng thời, thông qua các buổi tuyên truyền, tập huấn, cơ quan Quản lý thị trường đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ các hộ kinh doanh giúp lực lượng Quản lý thị trường có phương án, tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh, đẩy lùi các hành vi vi phạm, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, góp phần ổn định thị trường.

Quốc Tiến và nhóm PV, BTV