Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông và Festival khèn Mông năm 2023 sẽ có các hoạt động lễ hội, trò chơi dân gian và trải nghiệm không gian văn hóa của đồng bào Mông nơi đây như Triển lãm ảnh “Đất và người Mèo Vạc”, trải nghiệm phiên chợ xuân, tham quan vườn đào, tường rào đá…

Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông năm 2023.

Ban tổ chức cho biết, lễ khai mạc ngày hội sẽ gắn với Lễ hội Gầu Tào và biểu diễn khèn Mông. 

Bên cạnh đó là chương trình nghệ thuật với các tiết mục mang đậm màu sắc dân tộc Mông; các hoạt động như thi ném còn, dệt vải lanh, đan quẩy tấu, thi tẽ ngô - xay ngô, tung ngô vào quẩy tấu, đánh sảng, vật tay, địu ngô đi cà kheo, địu nước qua cầu, bịt mắt bắt vịt, kéo co, thi chim hoạ mi hót…

Các trò chơi như xay ngô, cắt mía, làm bánh tam giác mạch, bánh ngô nếp; trình diễn kỹ thuật chế tác khèn Mông, trưng bày, giới thiệu trang phục các dân tộc; trưng bày, bán các sản phẩm của địa phương tại các gian hàng tại Sân vận động huyện; ẩm thực…

Quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào Mông.

Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông và Festival khèn Mông năm 2023 là hoạt động văn hóa thường niên được huyện Mèo Vạc tổ chức nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung và văn hóa dân tộc Mông nói riêng. 

Thông qua các hoạt động của ngày hội sẽ giúp quảng bá, giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào và phong cảnh thiên nhiên đặc sắc của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.

Nguyễn Hải